Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Mưa lớn giải nhiệt khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập úng

Kinhtedothi - Tối 22/6, khu vực nội thành Hà Nội có mưa, mưa vừa đến mưa to đã khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ngập úng. Lượng mưa tích lũy đo được trong 1 giờ vừa qua trong khoảng từ 20 - 50mm.
Phố Bùi Xương Trạch ngập trong nước.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ chiều tối và đêm nay (22/6) đến hết đêm 25/6, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội có mưa rào và dông.
 Mưa lớn khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.
Tại Thủ đô Hà Nội, khoảng 21 giờ ngày 22/6, do mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như dốc La Pho, Bùi Xương Trạch, Trần Bình, Hoa Bằng, Vương Thừa Vũ… đã rơi vào tình trạng ngập úng.
Phố Hoa Bằng, một trong những khu vực có thâm niên về tình trạng ngập úng.
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, nhằm hạn chế tình trạng ngập úng tại Hà Nội, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng tổ chức ứng trực tại các điểm nóng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
 Nước phủ kín mặt đường phố Vương Thừa Vũ.
 Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực làm nhiệm vụ trên phố Trần Bình, đoạn qua UBND phường Mai Dịch.
Tính đến 22 giờ ngày 22/6, tình trạng ngập úng do ảnh hưởng của mưa dông (diễn ra tối cùng ngày) trên địa bàn TP Hà Nội đã được khắc phục, giao thông đi lại bình thường.
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực làm nhiệm vụ trên phố Phùng Hưng.
Ông Trịnh Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, cơn mưa dông nhiệt diễn ra vào tối 22/6, tập trung chủ yếu tại địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông... với thời gian mưa diễn ra từ 20 giờ 40 đến 21 giờ 50 đã khiến nhiều tuyến đường, khu vực rơi vào tình trạng ngập úng.
Cụ thể, tại các quận nội thành như: Quận Cầu Giấy lượng mưa đo được là 105,7mm; quận Nam Từ Liêm là 86,6mm; quận Hà Đông là 63,1mm; quận Ba Đình là 38,1mm; quận Hoàn Kiếm là 37,6mm; quận Long Biên là 12,4mm và Hoàng Mai là 11,3mm. Trong khi đó, tại các huyện ngoại thành lượng mưa trung bình từ 4,7mm đến 60mm.
Tại phố Thụy Khuê - một trong những điểm đen về tình trạng ngập úng, ngay từ khi có mưa, các công nhân ngành thoát nước đã ứng trực làm nhiệm vụ.
Tại thời điểm mưa lớn diễn ra, trên địa bàn TP xuất hiện các điểm ngập cục bộ như phố Trần Bình, Hoa Bằng, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc… với mức độ 0,2 - 0,3m. Song, đến thời điểm 22 giờ các điểm trên cơ bản đã rút nước, giao thông đi lại bình thường.
Cũng theo ông Trịnh Ngọc Sơn, để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, Công ty đã tiếp tục triển khai công tác ứng trực ngay khi dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thực hiện công tác tua vớt rác tại miệng thu, thanh thải dòng chảy, yêu cầu các chủ đầu tư thi công có công trình ảnh hưởng trên hệ thống bố trí phương tiện, lực lượng sẵn sàng khơi thông dòng chảy khi có mưa.
Công nhân thoát nước ngâm mình trong nước, khơi thông miệng cống thu. 
Đồng thời, vận hành các trạm bơm đầu mối, hầm chui như Yên Sở, Đồng Bông 1… mở các cửa phai kịp thời để đưa nước vào hồ nhằm hạ mực nước trên hệ thống, giữ mực nước toàn bộ hệ thống an toàn. Khi mưa, vận hành các trạm bơm di động, các phương tiện, thiết bị cơ giới, hướng dẫn, cảnh báo giao thông nhằm hạn chế tối đa mức độ và thời gian úng ngập.
“Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên địa bàn TP sẽ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, các lực lượng của Công ty vẫn tiếp tục ứng trực theo đúng phương án được duyệt” - ông Trịnh Ngọc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết.
Đến 22 giờ ngày 22/6 các điểm úng ngập do ảnh hưởng của cơn mưa dông nhiệt đã cơ bản được xử lý, giao thông trở lại bình thường.
Theo thống kê, cuối mùa mưa năm 2020, Hà Nội đã giảm được 5/16 điểm trọng điểm về ngập úng. Dự kiến, trong năm 2021, Hà Nội sẽ tiếp tục còn tồn đọng 11 trọng điểm về ngập úng.
Trong đó, 11 trọng điểm về ngập úng gồm: Phố Nguyễn Khuyến, khu vực cổng trường Lý Thường Kiệt; phố Hoa Bằng, đoạn từ số nhà 91 đến số 97 và từ số nhà 54 đến 56; ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa; phố Cao Bá Quát, đoạn trước cửa Công ty Môi trường Đô thị; phố Thụy Khuê, đoạn dốc La Pho; phố Minh Khai, đoạn chân cầu Vĩnh Tuy; phố Nguyễn Chính, đoạn từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai; Đại lộ Thăng Long, đoạn ngã ba Lê Trọng Tấn, hầm chui số 3, 5, 6, km9 + 656, nút giao An Khánh; Đường Ngọc Lâm, từ ngã ba Long Biên 1 đến Xí nghiệp Môi trường Đô thị Gia Lâm; đường Hoàng Như Tiếp, đoạn từ trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã 3 Hoàng Như Tiếp - Ái Mộ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cập nhật: Bão số 13 Kalmaegi cấp 13, giật cấp 16, quần thảo vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai, nhiều cây xanh bật gốc, nhà tốc mái

Cập nhật: Bão số 13 Kalmaegi cấp 13, giật cấp 16, quần thảo vùng ven bờ biển Đắk Lắk – Gia Lai, nhiều cây xanh bật gốc, nhà tốc mái

06 Nov, 03:53 PM

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin mới nhất về tình hình bão số 13 Kalmaegi. Dự báo, đến 22 giờ ngày 6/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30km/h. Lúc này bão số 13 trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và suy yếu dần, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 17.

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thủ tướng yêu cầu trước 15 giờ hôm nay phải hoàn thành sơ tán dân cư tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét

06 Nov, 02:36 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay.

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

Phân loại rác thải tại nguồn: Từ cam kết đến hành động

06 Nov, 06:03 AM

Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải sinh hoạt vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường đô thị, đặc biệt tại Hà Nội. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm (chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm hữu cơ; và chất thải còn lại) là bắt buộc từ ngày 1/1/2025, nhưng việc triển khai trên thực tế đang gặp nhiều vướng mắc, nút thắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ