Kinhtedothi - Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.
Ghi nhận của PV, nhiều tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Trần Duy Hưng... rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm ngày 31/7. Cơn mưa kéo dài từ đầu giờ chiều khiến người dân di chuyển chật vật.
Trao đổi nhanh với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hà, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Mất gần 1 giờ đồng hồ, tôi mới di chuyển được từ Cầu Giấy về đến phố Hạ Đình. Đường trơn lại mưa khá dày nên không thể đi nhanh được”.
Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng giờ cao điểm.
Anh Nguyễn Văn Sơn trú tại quận Hà Đông chia sẻ: “Đường Lê Văn Lương và Tố Hữu ùn ứ khá nghiêm trọng, phương tiện chen chân nhau nhích từng tí một. Nhiều thời điểm, phương tiện đứng chôn chân trong cơn mưa to”.
Đại diện đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: “Đường mưa trơn khiến việc di chuyển của người dân thêm phần khó khăn. Nhiều tuyến phố đông đúc phương tiện. Đơn vị huy động tối đa quân số tiến hành túc trực, phân luồng tại các điểm đen ùn tắc đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển một cách thuận lợi nhất”.
Từ 16h30 đường Nguyễn Trãi chật cứng phương tiện.
Xe máy tràn vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT để di chuyển.
Đường Láng hướng đi Ngã Tư Sở ô tô dàn hàng ngang.
Lực lượng CSGT đội mưa phân luồng giao thông.
17h30 chiều, đường Nguyễn Trãi chật cứng phương tiện.
18h đường Nguyễn Trãi mỗi lúc một đông đúc.
Phố Chùa Bộc cũng rơi vào tình trạng ùn ứ.
Phương tiện đông đúc trên phố Tây Sơn.
Hai chiều đường Tố Hữu đều chật kín ô tô, xe máy.
18h30 trên đường Tố Hữu vẫn diễn ra tình trạng ùn ứ.
Cơn mưa lớn khiến việc di chuyển của người dân thêm phần khó khăn.
Cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh chiều nay (31/7) đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập lụt, người dân di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện phải dắt bộ…
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.
Kinhtedothi- UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 1266 chỉ đạo khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.