Hà Nội mưa phùn, sương mù ngày cuối tuần

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/2, nhiệt độ tại Hà Nội rơi vào khoảng từ 14 đến 20 độ C, trời nhiều mây, có mưa phùn, sương mù.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định: do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều và đêm nay (01/02), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  

Chi tiết thời tiết các khu vực trong ngày và đêm 1/2:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ; Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ, trời nhiều mây; ngày có mưa, mưa rào nhẹ; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ; vùng núi cao 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ; vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiều mây; ngày có mưa, mưa rào nhẹ; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ;Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, phía Nam 21 - 24 độ; Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi trên 16 độ; Nhiệt độ cao nhất : 26 - 29 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ; Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Có mây, ngày và đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần