Hà Nội: nâng cao nhận thức cộng đồng về rủi ro thiên tai
Kinhtedothi - Triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025”, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với các xã, phường tổ chức nhiều đợt diễn tập xử lý tình huống nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai trong cộng đồng.
Diễn tập ứng phó xử lý tình huống thiên tai tại xã Thanh Oai.
Sẵn sàng ứng phó thiên tai
Cuối tháng 11/2025, tại khu vực K32+200 đê tả Đáy thuộc thôn My Dương, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với UBND xã Thanh Oai tổ chức diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai.
Kịch bản giả định đặt ra là hoàn lưu bão số 14 gây mưa lớn trên diện rộng các tỉnh miền Bắc. Mực nước dâng nhanh buộc hồ chứa thủy điện Hoà Bình phải mở 8 cửa xả đáy, khiến mực nước sông Đáy vượt báo động 3; trong khi bão số 15 tiếp tục dự báo đổ bộ, gây mưa to, gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ sự cố đê điều.
Cuộc diễn tập gồm hai phần: Vận hành cơ chế chỉ đạo và thực hành xử lý sự cố tại hiện trường và thực binh. Trong giai đoạn cơ chế, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã họp khẩn, nghe báo cáo diễn biến thiên tai, rà soát nhân lực, vật tư, phương tiện. Ở phần thực binh, các lực lượng xử lý 6 tình huống giả định tại K32+200 đê tả Đáy.
Mỗi tình huống huy động 50 - 60 người của lực lượng dân quân tự vệ, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ Hạt Quản lý đê số 11. Ngay sau khi nhận thông báo sự cố, lực lượng tại chỗ nhanh chóng chia tổ vào từng vị trí, tiếp cận hiện trường.
Các bước xử lý từ đắp vật liệu, khoanh vùng thẩm lậu, gia cố chân đê đến tôn cao chống tràn đều được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Lực lượng y tế túc trực bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.
Các sự cố giả định bao gồm thẩm lậu, sạt trượt, mạch sủi, mạch đùn, tràn mặt đê đều được khắc phục an toàn trong thời gian ngắn. Buổi diễn tập diễn ra an toàn tuyệt đối, cho thấy sự chủ động của chính quyền và người dân địa phương trong bảo vệ đê điều, tính mạng và tài sản nhân dân.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Đăng Mạnh, thông qua buổi diễn tập, năng lực lãnh đạo, chỉ huy của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã được nâng cao. Đặc biệt, đông đảo người dân đã nắm được những kiến thức, kỹ năng ứng phó trước các tình huống thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.
Hà Nội đã tổ chức 21 buổi diễn tập ứng phó xử lý tình huống thiên tai tại các xã, phường.
Thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Trần Thanh Mẫn, đối với công tác phòng, chống thiên tai, vai trò của cộng đồng là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2025”.
Cùng với xã Thanh Oai, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp với 20 xã, phường khác tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó với các tình huống thiên tai giả định tại địa bàn nhiều xã như: Bất Bạt, Ba Vì, Ô Diên, Hát Môn, Cổ Đô, Sơn Đồng, Kiều Phú, Phúc Thọ, Liên Minh, Đoài Phương, Dân Hòa, Hòa Xá, Hồng Sơn, Tùng Thiện, Minh Châu, Quảng Bị, Thanh Oai, Yên Bài…
“Thông qua diễn tập, TP hướng đến nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ hệ thống đê điều cho các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai trên địa bàn các xã, phường. Cùng với đó là có được những kinh nghiệm tốt để rà soát, cập nhật kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng trước thiên tai” - ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn TP những năm tiếp theo, ngoài lực lượng chuyên trách quản lý đê thì sự tham gia của các cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng.
“Việc thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” sẽ là yếu tố tiên quyết để đảm bảo xử lý các tình huống kịp thời, an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố thiên tai có thể gây ra, hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai…” - ông Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh.
Trích dẫn
Ngoài 21 buổi diễn tập xử lý tình huống phòng, chống thiên tai theo Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”, UBND TP cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức 4 buổi diễn tập phòng, chống thiên tai tại 4 xã: Phúc Lộc, Quảng Oai, Sơn Tây, Vật Lại. Đến nay các cuộc diễn tập đều đã được tổ chức thành công.

Hỗ trợ khẩn cấp cho 627 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại TP Đà Nẵng
Kinhtedothị - Ngày 10/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Đà Nẵng và Tổ chức Plan International Việt Nam đã triển khai khoản viện trợ khẩn cấp trị giá gần 1,85 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 12 (Fengshen) và bão số 13 (Kalmaegi).

Xây dựng trường học an toàn trước thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 5/12, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ GD&ĐT) tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu hướng dẫn lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu vào các môn học bậc THCS tại tỉnh Gia Lai.

Ngân hàng Phát triển châu Á hỗ trợ Việt Nam 2 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 4/12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, sẽ trích Quỹ Ứng phó Thảm họa châu Á - Thái Bình Dương để cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp 2 triệu USD cho Việt Nam nhằm góp phần ổn định và tái thiết các cộng đồng sau thiên tai.






