Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia, thời tiết khá thuận lợi cho thí sinh và các bậc phụ huynh. Trời nắng không quá to, ban ngày mưa ít. Đầu giờ sáng, ngoài trời nhiệt độ từ 28 - 29 độ C, đến trưa nhiệt độ tăng lên 32 - 33 độ C. Độ ẩm 91 - 100%.

Hôm nay (1/7), Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có thể xuất hiện mưa rào cục bộ. Nhiệt độ dao động từ 27 - 33 độ C. Chiều nay độ ẩm thấp nhất từ 63 - 70%.
Minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 1/7, miền Bắc đêm và sáng trời nhiều mây; có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ từ 22 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ từ 25 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ  từ  25 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ từ  21 - 33 oC

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ  23- 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần