Hà Nội nắng nóng tiến sát 40 độ C

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin, chiều nay (21/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp kể từ đầu hè, trạm quan trắc ở Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 39 độ C, ngoài trời cao hơn 2 - 4 độ tùy địa hình. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay (21/6), 5 trạm quan trắc ở Hà Nội ghi nhận trên 37 độ C - ngưỡng nắng nóng gay gắt. Cao nhất là trạm Sơn Tây 39,3 độ C, kế đó là trạm Ba Vì, Láng 38,3 - 38,4 độ C.

Hà Nội nắng nóng tiến sát 40 độ C. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Nội nắng nóng tiến sát 40 độ C. Ảnh: Phạm Hùng

Trung tâm dự báo, ngày mai (22/6), khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.

Ngày 23/6, ở Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ.

Ngày mai (22/6), ở khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 - 65%; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ. Ngày 23/6, ở Bắc Bộ cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 - 36 độ C.   

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (22/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 23/6, có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C.

Trung tâm cảnh báo, từ khoảng ngày 25 - 26/6, nắng nóng có khả năng gia tăng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.   

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần