Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, hôm nay (1/7), ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Hà Nội nắng nóng trên 40 độ C - Ảnh 1
Riêng ở khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, đặc biệt từ 13h đến 15h nhiệt độ ngoài đường sẽ trên 40 độ C do nắng nóng gay gắt kết hợp hơi nóng bốc lên từ mặt đường và bên tông. Thời điểm này những người đi ngoài đường sẽ thấy hơi nóng phả vào mặt hầm hập và khô rát…

Dự báo đợt nắng nóng này có khă năng kéo dài đến cuối tuần.

Ngày hôm qua (30/6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C như: Hòa Bình 39,5 độ C, Việt Trì và Hà Đông (Hà Nội) 39,4 độ C, Láng (Hà Nội) 39,8 độ C, Sơn Tây (Hà Nội) 40,1 độ C, và Nho Quan (Ninh Bình) 40,0 độ C, Phủ Lý (Hà Nam) 39,6 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,9 độ C, Sầm Sơn (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) 39,5 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 39,6 độ C, Tương Dương (Nghệ An) và Tam Kỳ (Quảng Nam) 39,4 độ C,…

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 1/7 cụ thể:

Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 30-32 độ C, cao nhất từ 37-40 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39; riêng Điện Biên - Lai Châu 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần