Hà Nội: Ngày đầu nghỉ lễ, đường Vành đai 3 vẫn tắc cứng

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ 5 giờ sáng ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đường Vành đai 3 đã ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng tí một...

Từ 5 giờ sáng 30/4, đường Vành đai 3 bắt đầu ùn tắc nghiêm trọng, do hàng nghìn người đổ về quê từ rất sớm.
Từ 5 giờ sáng 30/4, đường Vành đai 3 bắt đầu ùn tắc nghiêm trọng, do hàng nghìn người đổ về quê từ rất sớm.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, từ 5 giờ sáng ngày 30/4, đường Vành đai 3 bắt đầu ùn tắc nghiêm trọng, do hàng nghìn người đổ về quê từ rất sớm. Đến 9 giờ sáng, tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn. Cả đoạn dài từ chân cầu Thanh Trì đến khu vực bến xe Mỹ Đình, phương tiện nhích từng tí một.

Trước đó, trong ngày 29/4, tuyến đường này cũng xảy ra ùn tắc từ 15 giờ đến 23 giờ, lượng phương tiện mới được giải tỏa.

Anh Nguyễn Thanh Đức quê ở Ninh Bình cho biết: “Tôi di chuyển từ Cầu Giấy theo đường Vành đai 3 đã hơn 1 tiếng mới đi được khoảng 6km. Di chuyển rất khó khăn vì lượng phương tiện lên đường Vành đai 3 tại các đường dẫn rất đông”.

Cả đường trên cao và dưới thấp đều diễn ra ùn tắc hàng km.
Cả đường trên cao và dưới thấp đều diễn ra ùn tắc hàng km.

Xuất phát về quê Thanh Hóa nghỉ lễ từ 5 giờ sáng, chị Hà Thanh Thúy cho biết: “Tôi đã lùi lịch về quê từ tối qua đến sáng nay để tránh ùn tắc nhưng không ngờ tuyến đường Vành đai 3 chưa hạ nhiệt. Từ hơn 5 giờ đường bắt đầu xảy ra ùn tắc, tốc độ di chuyển khoảng 7km/h”.

Trước tình trạng hàng nghìn phương tiện đổ ra khỏi TP Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chị Thúy dự kiến sẽ quay lại Hà Nội trước một hôm để tránh ùn tắc.

Người dân thấp thỏm chờ xe bên đường Vành đai 3.
Người dân thấp thỏm chờ xe bên đường Vành đai 3.
Dòng phương tiện ùn ùn đổ về từ nhiều hướng.
Dòng phương tiện ùn ùn đổ về từ nhiều hướng.
Người dân chèo lên vỉa hè để di chuyển.
Người dân chèo lên vỉa hè để di chuyển.
Dòng phương tiện nối đuôi nhau qua địa bàn quận Thanh Xuân. 
Dòng phương tiện nối đuôi nhau qua địa bàn quận Thanh Xuân.
 
Ở chiều ngược lại thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng.
Ở chiều ngược lại thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng.
Phương tiện chỉ có thể di chuyển với tốc độ 5 - 7km/h.
Phương tiện chỉ có thể di chuyển với tốc độ 5 - 7km/h.
Hình ảnh ghi nhận lúc 8 giờ 30 trên đường Vành đai 3 đạon qua địa bàn quận Hoàng Mai.
Hình ảnh ghi nhận lúc 8 giờ 30 trên đường Vành đai 3 đạon qua địa bàn quận Hoàng Mai.
Đến 9 giờ sáng, tình trạng ùn tắc diễn ra nghiêm trọng hơn.
Đến 9 giờ sáng, tình trạng ùn tắc diễn ra nghiêm trọng hơn.