Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa dông trong ngày nghỉ lễ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Thủ đô Hà Nội phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ, do ảnh hưởng yếu của vùng áp thấp nên chưa có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Trung Bộ nắng nóng xuất hiện nhiều ở khu vực phía bắc, chiều tối có mưa rào và dông rải rác kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 30/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày giảm mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng ven biển đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, vùng núi có nơi 34-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết trên biển chuyển xấu, vịnh Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các đảo Thổ Chu, Phú Quốc, ngoài khơi hai huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa thời tiết tốt, không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió thổi cấp 3.