Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Người dân đi đổi giấy phép lái xe tăng đột biến

Kinhtedothi - Mỗi ngày, ở Hà Nội có khoảng 600 – 700 người đến đổi giấy phép lái xe. Nguyên nhân là do Cục Đường bộ Việt Nam thông báo công dân thay vì đến Tổng cục đường bộ Việt Nam đổi giấy phép lái xe trực tiếp thì có thể về các Sở GTVT tỉnh, thành để đổi.

Những ngày qua, người dân Hà Nội ùn ùn đổ đến 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ và 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe. Nhiều người đến từ 6 giờ 30 sáng để lấy số.

Ghi nhận của PV, mới đầu giờ sáng ngày 20/2, hàng chục người đang chờ làm thủ tục đổi giấy lái xe tại số 16 Cao Bá Quát, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại bộ phận 1 cửa của Sở Giao thông vận tải Hà Nội tại 258 Võ Chí Công. Để có được số thứ tự làm thủ tục, người dân phải xuất trình giấy phép lái xe hết hạn hoặc chứng minh thư nhân dân.

Những ngày qua, người dân Hà Nội ùn ùn đổ đến 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ và 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe. 

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hải, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Tôi đến đây lúc 7 giờ sáng, số thứ tự 25, đến khoảng 9 giờ thì hoàn thiện thủ tục. Từ khi lấy số phải chờ 30 phút, thời gian để xin cấp đổi mất khoảng 15 phút là xong”.

Chị Trần Thị Hà, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Làm thủ tục trên cổng dịch vụ công vẫn phải đến tận nơi để chụp ảnh lưu hồ sơ nên tôi đến trực tiếp 258 Võ Chí Công để nộp hồ sơ. Đến trực tiếp để vướng mắc ở đâu có thể hỏi được luôn. Phải chờ đợi khoảng gần 1 giờ đồng hồ thì đến lượt”.

Nhiều người đến từ 6 giờ 30 sáng để lấy số.

Lý giải về hiện tượng tăng đột biến người dân đến làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe ông Đào Duy Phong – Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cho biết: “Trước đây, mỗi ngày có khoảng 350-400 người đến làm thủ tục cấp đổi, những ngày gần đây số lượng tăng lên 600-700 người. Nguyên nhân là do thay đổi thời hạn đổi giấy phép lái xe từ 5 lên 10 năm; Cục Đường bộ Việt Nam thông báo công dân thay vì đến Tổng cục đường bộ Việt Nam đổi giấy phép lái xe trực tiếp thì có thể về các Sở Giao thông Vận tải tỉnh, thành để đổi. Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, người dân tỉnh thành quay lại Hà Nội học tập, công tác nên cũng làm tăng số người đến làm thủ tục”.

Theo ông Đào Duy Phong, trước tình trạng trên Sở Giao thông Vận tải tăng cường nhân sự xuống trực tiếp Phòng quản lý phương tiện và người lái cơ sở Cao Bá Quát, hướng dẫn phân luồng để tránh tình trạng lộn xộn, chen lấn.

“Thời gian tới, nếu tình trạng tăng đột biến người dân đến làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tiếp tục diễn ra, chúng tôi sẽ tăng cường thêm nhân sự cũng như làm thêm giờ để đảm bảo nhu cầu cho Nhân dân” – ông Đào Duy Phong thông tin thêm.

Người dân xuất trình căn cước công dân để có thể lấy phiếu tránh tình trạng "cò mồi"  bán phiếu.

Ông Đào Duy Phong khuyến cáo ngoài đổi giấy phép lái xe trực tiếp, người dân có thể làm trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Hoặc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, thủ tục khi đến làm trực tuyến và tuyết đối không tin theo các đối tượng cò mồi mời chào về dịch vụ làm nhanh.

Người dân ngồi chờ đến lượt tại cơ sở 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình.
 Tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại bộ phận 1 cửa Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội tại 258 Võ Chí Công. 
Nhân viên được điều động thêm để hỗ trợ công tác đổi giấy phép lái xe.
Thời gian chờ đợi khoảng 30 phút đến 1 tiếng. 
Nhiều người hoàn thiện thủ tục ra về từ sớm.
Để việc hoàn thiện thủ tục diễn ra nhanh chóng, người dân chuẩn bị giấy tờ trên tay. 
Nhiều người đến nơi mới hoàn thiện thủ tục.
Người dân chụp ảnh lưu hồ sơ và in vào giấy phép lái xe tại chỗ. 
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, còn dùng giấy phép lái xe giả

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, còn dùng giấy phép lái xe giả

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Từ áp lực môi trường đến quyết tâm xanh hóa hệ thống xe buýt

Hà Nội: Từ áp lực môi trường đến quyết tâm xanh hóa hệ thống xe buýt

24 Dec, 02:57 PM

Kinhtedothi - Trước áp lực ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội xác định xanh hóa hệ thống xe buýt, chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh là nhiệm vụ trọng tâm. TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt chuyển sang sử dụng điện và các loại năng lượng xanh.

Thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C

Thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C

24 Dec, 09:38 AM

Kinhtedothi - Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo kết thúc cấm phương tiện lưu thông và cho phép thông xe có điều kiện qua đèo Khánh Lê trên tuyến Quốc lộ 27C, sau thời gian khắc phục sự cố sạt lở do mưa lũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

23 Dec, 08:19 PM

Kinhtedothi - Chiều tối 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe ý kiến về tình hình triển khai các dự án đường sắt trọng điểm và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án; về dự án xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Quảng Ngãi: nút thắt cổ chai "níu chân" trục giao thông Đông - Tây

Quảng Ngãi: nút thắt cổ chai "níu chân" trục giao thông Đông - Tây

23 Dec, 12:59 PM

Kinhtedothi-Tuyến ĐT.624 (Quảng Ngãi - Ba Động) dài 54km là trục giao thông huyết mạch nối Đông - Tây của tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng nút thắt cổ chai dài hơn 350m lại trở thành điểm nghẽn, khiến giao thông khu vực này thường xuyên rơi vào cảnh chật chội, ùn ứ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ