Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân vùng lũ sông Cầu

Kinhtedothi - Ngày 10/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã thị sát, kiểm tra an toàn đê Hữu Cầu, khắc phục các sự cố sạt lở đê kè, ngập úng trên địa bàn hai xã Trung Giã, Đa Phúc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Một nhà dân bị ngập sâu do lũ sông Cầu lên báo động 3.

Vùng ven sông Cầu thiệt hại nặng nề

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội, mưa lớn khiến mực nước sông Cầu lên cao đã gây ngập lụt và nhiều sự cố thiên tai trên địa bàn các xã Đa Phúc, Trung Giã, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân các địa phương.

Tại xã Đa Phúc, về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng, thiệt hại với diện tích khoảng 978ha, chủ yếu là diện tích lúa (trong đồng khoảng 547,36ha; ngoài sông khoảng 431ha).

Về thủy lợi, xảy ra một số sự cố nhỏ về công trình thủy lợi như sạt trượt bề kênh tiêu trạm bơm Tăng Long với chiều dài khoảng 15m; sạt trượt bờ bao kênh tiêu Bến Tre với chiều dài khoảng 30m, đổ và nghiêng khoảng 250m kênh tưới, tiêu và một số hạng mục cống tưới tiêu khác trên địa bàn xã.

Hiện nay mực nước tại xã Đa Phúc đã xuống được 20 - 30 cm, hiện Quốc lộ 3 còn ngập khoảng 40 - 50cm. Nhà ở, số hộ dân ngoài đê chính cấp III bị ngập và phải di dời 1.511 hộ (đã di chuyển 183 hộ), tương ứng 6.509 người phải di dời, sơ tán đến vị trí an toàn (nhà văn hóa, trường học, trạm y tế); còn lại nhà cao tầng do mực nước đã rút nên người dân xin ở lại.

Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hà Nội kiểm tra an toàn tuyến đê Hữu Cầu.

Đối với xã Trung Giã, khoảng 16 giờ 30 ngày 9/10 đã xảy ra sự cố sói, vỡ, sạt lở khiến nước xuyên qua đường sắt Hà Thái (chiều dài 20m) đoạn đi qua thốn Thống Nhất, thôn Trung Kiên, thôn Đo.

Đê cấp IV (Đô Tân) nước tràn qua 7km, với chiều cao tràn khoảng 1m; đê cấp IV (Vòng Ấm) tràn qua 1km, nước chiều cao tràn khoảng 1m; đê cấp III đắp con trạch chiều dài 400m tôn cao 60cm. Số hộ bị ngập cô lập tại 18 thôn với 4.041 hộ/16.417 nhân khẩu.

Xã Trung Giã đã chủ động lên phương án và phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Quân đoàn 12, Binh chủng Hoá Học, Nhà máy Z49 thực hiện sơ tán số hộ bị ngập cô lập tại 18 thôn là: 4041 hộ/ 16.417 khẩu.

Sớm ổn định đời sống của người dân

Phát biểu tại buổi làm việc với hai xã ngày 10/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá đây là trận lụt lớn, tuy nhiên các sở, ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng để đảm bảo tính mạng và tài sản của Nhân dân ở mức cao nhất. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã hết sức quan tâm, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, động viên nhân dân trong công tác ứng phó sự cố sạt lở đê kè, ngập úng.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, dù đang đi công tác nước ngoài nhưng thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời chỉ đạo và phân công các lãnh đạo UBND TP Hà Nội xuống kiểm tra, động viên và có các phương án hỗ trợ Nhân dân ở những nơi bị ngập lụt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận và biểu dương chính quyền hai xã Đa Phúc và Trung Giã đã triển khai các bước theo đúng chỉ đạo của TP Hà Nội, do đó đã chủ động trong việc ứng phó với các sự cố.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cũng lưu ý các địa phương tiếp tục rà soát và chịu trách nhiệm trong vấn đề di dân, tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế ở mức thấp nhất các thiệt hại về tài sản cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị sau khi nước rút, hai địa phương cần quan tâm tiêu trùng, khử độc, vệ sinh sạch sẽ; nhanh chóng ổn định đời sống của Nhân dân; đồng thời, lên phương án để Nhân dân bắt tay ngay vào sản xuất.

Đối với ngành đường sắt, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị khẩn trương khắc ngay phục sự cố hư hỏng trên địa bàn trong vòng 24 giờ; yêu cầu điện lực Hà Nội kiểm tra, đảm bảo cấp điện ngay cho các xã sau khu nước rút; đề nghị Công ty Thủy lợi Sóc Sơn chuẩn bị đầy đủ máy bơm dã chiến để khi nước ổn định thì sẽ bơm điều tiết nước sản xuất cho Nhân dân.

Sở Công Thương cần có phương án chuẩn bị hàng hóa cứu trợ cho Nhân dân khi cần thiết để đảm bảo phương án bốn tại chỗ; Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương khắc phục sự cố mất điện tại các trạm phát sóng để thông tin liên lạc được xuyên suốt...

Mặc dù nước đã xuống nhưng Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vẫn lưu ý chính quyền hai xã Đa Phúc và Trung Giã không được mất cảnh giác. Thay vào đó, cần phân công lực lượng canh, trực, kiểm tra, kiểm soát đê thường xuyên để chủ động trước mọi tình huống bất ngờ. Các sở, ngành và địa phương cần họp để rút kinh nghiệm; đồng thời, xây dựng các phương án ứng phó để kịp thời phản ứng ngay khi có sự cố tương tự.

Hà Nội: vùng ven sông Cầu ảnh hưởng nặng nề do lũ lịch sử

Hà Nội: vùng ven sông Cầu ảnh hưởng nặng nề do lũ lịch sử

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sáng tạo kỹ thuật - động lực cho Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Sáng tạo kỹ thuật - động lực cho Thủ đô trong kỷ nguyên mới

15 Nov, 05:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hướng tới trở thành một trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Trong bối cảnh này, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP lần thứ II đã trở thành một diễn đàn quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn đời sống, sản xuất.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần II: 6 giải pháp giải Nhất gây ấn tượng mạnh

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần II: 6 giải pháp giải Nhất gây ấn tượng mạnh

15 Nov, 05:27 PM

Kinhtedothi - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần thứ II đã khép lại với 6 đề tài xuất sắc đạt giải Nhất, đại diện cho sức sáng tạo vượt trội của các nhà khoa học, kỹ sư, DN và đơn vị giáo dục Thủ đô. Các giải pháp này không chỉ có giá trị khoa học mà còn thể hiện khả năng ứng dụng thực tế cao, mở ra hướng phát triển mới trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: quảng bá văn hóa Thủ đô ra thế giới

Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: quảng bá văn hóa Thủ đô ra thế giới

15 Nov, 04:25 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/11, tại không gian hồ Hoàn Kiếm, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, thu hút sự tham gia của khoảng 1.400 người. Là hoạt động nối tiếp sau Lễ bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, chương trình góp phần lan tỏa tình yêu áo dài, đồng thời tôn vinh giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hà Nội đề cử 20 đề tài xuất sắc tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 18

Hà Nội đề cử 20 đề tài xuất sắc tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 18

15 Nov, 04:23 PM

Kinhtedothi – Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội vừa đề cử 20 đề tài, giải pháp tiêu biểu được lựa chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 18 (2024–2025). Đây là những tác phẩm xuất sắc nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần thứ II, thể hiện sự sáng tạo, khả năng ứng dụng cao và tính thiết thực trong phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ