Hà Nội: Nhiều cửa hàng chưa khai Xuân, lác đác quán ăn đường phố, cà phê vẫn mở cửa

Thời Nguyễn - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận, chiều 15/2, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội đã họp và quyết định đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0 giờ ngày 16/2; tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn dịch bệnh. Tuy nhiên, sáng ngày 16/2 trên một số tuyến phố của Hà Nội vẫn còn hàng ăn, trà đá bày bán.

Phở Thìn+ trên đường Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông vẫn mở cửa bán hàng trong ngày đầu thực hiện quyết định của TP Hà Nội về đóng cửa quán ăn đường phố, cà phê, trà đá.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trên một số tuyến phố ngay trong buổi sáng đầu tiên TP Hà Nội thực hiện đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0 giờ ngày 16/2 để ngăn chặn dịch bệnh, nhiều quán ăn, cà phê vẫn phớt lờ. Cụ thể, tại đường Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông), bên cạnh nhiều hàng quán thực hiện nghiêm quyết định của UBND TP Hà Nội đóng cửa không kinh doanh, thì vẫn còn một số quán ăn bún cá, phở Thìn+ … vẫn mở cửa bán hàng.
Hà Nội: Nhiều cửa hàng chưa khai Xuân, lác đác quán ăn đường phố, cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 2
Tại phố Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội), hầu hết hàng quán đều đóng cửa hàng. Ảnh: Duy Khánh
Hà Nội: Nhiều cửa hàng chưa khai Xuân, lác đác quán ăn đường phố, cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 3
Phố Quang Trung, Hà Đông. Ảnh: Duy Khánh
Hà Nội: Nhiều cửa hàng chưa khai Xuân, lác đác quán ăn đường phố, cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 4
Các hàng quán tại phố Trưng Chắc (quận Hà Đông) đều đóng cửa hàng. Ảnh: Văn Trọng
Hà Nội: Nhiều cửa hàng chưa khai Xuân, lác đác quán ăn đường phố, cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 5
Hàng quán đóng cửa trong ngày mùng 5 Tết.
Theo ghi nhận, tại một số tuyến phố ở quận Thanh Xuân, nhiều hàng quán đóng cửa để phòng chống dịch bệnh, nhưng không ít hàng quán bán bún ốc, trà đá, cà phê vẫn mở cửa và có khá đông thực khách sử dụng dịch vụ ăn uống.
Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại trên một số tuyến phố ở Hà Nội:
 Một số hàng quán thực hiện quy định của TP Hà Nội đóng cửa để phòng chống dịch bệnh lây lan.
Quán bún ốc sườn trên đường Nguyễn Văn Lộc (quận Hà Đông) vẫn bán hàng.

Quán phở tại khu Trung Hòa - Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

 Ngay cạnh đó là bàn trà khá đông người tham gia.

 Phở gà Tố Tố trên đường Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân) mở cửa trong sáng nay.

Cũng trên đường Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân) một số quán cà phê vẫn mở cửa

 Đây là một quán cà phê khá đông khách trên đường Ngụy Như Kon Tum (Thanh Xuân).

Quán phở trên đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân).

Hà Nội: Nhiều cửa hàng chưa khai Xuân, lác đác quán ăn đường phố, cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 14
Người dân chấp hành đeo khẩu trang theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội: Nhiều cửa hàng chưa khai Xuân, lác đác quán ăn đường phố, cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 15
Quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy) vẫn mở cửa bán hàng.
Hà Nội: Nhiều cửa hàng chưa khai Xuân, lác đác quán ăn đường phố, cà phê vẫn mở cửa - Ảnh 16
Quán Kafa café trên phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn mở cửa.