Hà Nội nhiều mây, độ ẩm tăng cao

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (15/11) nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc sáng sớm sẽ tiếp diễn sương mù do gió Đông Nam đưa ẩm tới.

Sáng sớm nay tại Hà Nội ngoài trời nhiệt độ từ 24-25 độ, độ ẩm 95-100%, lác đác một số nơi ở phía nam Hà Nội có mưa nhỏ, nhưng đến 8h sáng thì không còn nơi nào mưa nữa.

Triều cường hạ lưu các sông ở Nam Bộ sẽ đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 trong hai ngày tới. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai 16/11, mực nước sông Sài Gòn lên mức 1,65m đạt đỉnh triều vượt báo động 3 là 0,15m. Dự báo trời không mưa nhưng mức nước cao vẫn gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông.

 

Vùng đồng bằng và ven biển sương mù dày, tầm nhìn giảm thấp, đến trưa nắng lên sương sẽ tan hết, nhiệt độ tăng nhanh.

Dự báo sẽ có một khối không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam với cường độ yếu và lệch Đông nhanh nên thời tiết khu vực này ít biến đổi, sáng trời nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, thành phố Điện Biên 31 độ C.

Trung Bộ ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế tăng cao từ 28-30 độ C, Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 30-32 độ C.

Nam Bộ mưa xuất hiện rải rác, khu vực Tây nguyên ít mưa, nhiệt độ trưa chiều tăng từ 28-30 độ C, chiều và đêm thời tiết mát mẻ.

Trên biển, hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các đảo Phú Quốc và Thổ Chu dự báo gió cấp 3-5 và tầm nhìn xa trên 10km.

Dự báo cho các vùng trên cả nước ngày 15/11 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20-31 độ C. Trong hôm nay Hà Nội vẫn có thể mưa nhỏ cục bộ ở một số nơi, trời vẫn có lúc giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ hôm nay từ 23-29 độ. Khoảng thời gian từ 12-16h là khoảng thời gian độ ẩm giảm xuống thấp nhất trong ngày (có thể xuống tới 60%). Sau 16h độ ẩm lại tăng cao lên trên 85%.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22-31 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận đêm mưa vài nơi, nhiệt độ từ 24-32 độ C. Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 19-32 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 24-34 độ C.