Hà Nội nhiều mây, khả năng có mưa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 7h sáng nay (29/4) ở khu vực Yên Bái, Phú Thọ đang có một đám mây đối lưu đậm đặc, đám mây này đang di chuyển hướng về phía Hà Nội, nhiều khả năng trong sáng nay sẽ gây mưa dông ở Hà Nội, đến trưa và chiều mưa hết, nhưng trời vẫn còn nhiều mây.

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 29/4, các tỉnh Bắc Bộ có mây thay đổi, ngày nắng. Đến chiều tối và đêm một số tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21-34 độ C.
Hà Nội nhiều mây, khả năng có mưa
Hà Nội nhiều mây, khả năng có mưa
Thành phố Hà Nội ngày hôm nay (29/4) mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Hà Nội sẽ không cao, khoảng 29 độ. Đêm nay nhiệt độ giảm còn 25 độ.

Trong khi đó, miền Trung cũng xuất hiện mưa rào và dông tại vài nơi trong ngày 29/4. Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày 29/4, khu vực Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 - 37 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 29/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, riêng khu Tây Bắc 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ; có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/4 trong khoảng 26-32 độ C. Mây thay đổi, ngày nắng, tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần