Hà Nội nhiều mây, mưa rào nhẹ vài nơi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (10/6), vẫn là hình thế rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ chi phối thời tiết Hà Nội nhưng cường độ rãnh áp thấp không còn mạnh như hôm 8/6 nữa.

Cụ thể, buổi sáng trời nhiều mây, một số nơi ở các khu vực phía bắc Hà Nội như Sóc Sơn - Mê Linh - Đông Anh có mưa rào nhẹ. Sau trời giảm mây, chuyển nắng. Chiều tối và tối nay có thể xuất hiện mưa rào và dông. Diện mưa không đều.
Hà Nội nhiều mây, mưa rào nhẹ vài nơi - Ảnh 1
Nhiệt độ hôm nay tại Hà Nội dao động từ 27-35 độ C. Độ ẩm thấp nhất từ 55-65%, rơi vào khoảng thời gian từ 12-18h. Độ ẩm cao nhất từ 90 - 95%, rơi vào khoảng thời gian từ 1h - 5h sáng mai (11/6).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo trong đêm 9/6 và ngày 10/6, ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông tiếp tục xảy ra mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 8.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, riêng vùng núi 22 - 25 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần