Hà Nội: Nhộn nhịp hoạt động xin chữ đầu năm trên đường Văn Miếu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày mùng 1, 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trời Hà Nội rét buốt nhưng nhiều người dân đã đến các chùa, đền trong TP để dâng hương, cầu mong sức khỏe và những điều tốt lành trong năm mới; các sĩ tử đến phố Văn Miếu xin chữ với mong muốn thi cử đỗ đạt.

Ngay từ buổi sáng ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, tại chùa Quán Sứ đã có khá đông người dân đến lễ. Nhà chùa dựng những tấm biển thông báo: Đề nghị quý khách, phật tử đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chùa. Ảnh: Ngọc Tú.
Ngay từ buổi sáng ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, tại chùa Quán Sứ đã có khá đông người dân đến lễ. Nhà chùa dựng những tấm biển thông báo: Đề nghị quý khách, phật tử đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chùa. Ảnh: Ngọc Tú.
Tất cả mọi người đều thực hiện 5K như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Người dân đứng trong sân chùa vái vọng vào phía trong. Ảnh: Ngọc Tú.
Tất cả mọi người đều thực hiện 5K như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Người dân đứng trong sân chùa vái vọng vào phía trong. Ảnh: Ngọc Tú.
Khách đến lễ chùa Quán Sứ đều mua một túi muối để lấy may cho cả năm. Ảnh: Ngọc Tú.  
Khách đến lễ chùa Quán Sứ đều mua một túi muối để lấy may cho cả năm. Ảnh: Ngọc Tú.  
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông báo tiếp tục đóng cửa khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám để phòng chống dịch. Ảnh: Ngọc Tú.
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông báo tiếp tục đóng cửa khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám để phòng chống dịch. Ảnh: Ngọc Tú.
Người dân và các sĩ tử du Xuân, tham quan ở bên ngoài khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám . Ảnh: Ngọc Tú.
Người dân và các sĩ tử du Xuân, tham quan ở bên ngoài khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám . Ảnh: Ngọc Tú.
Người dân đứng bên ngoài khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám khấn vọng vào trong cầu mong một năm học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Ảnh: Ngọc Tú.
Người dân đứng bên ngoài khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám khấn vọng vào trong cầu mong một năm học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. Ảnh: Ngọc Tú.
Bên ngoài khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hoạt động xin - cho chữ diễn ra nhộn nhịp trên phố Văn Miếu. Ảnh: Ngọc Tú.
Bên ngoài khu Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, hoạt động xin - cho chữ diễn ra nhộn nhịp trên phố Văn Miếu. Ảnh: Ngọc Tú.
Phần đông khách là các sĩ tử đến xin chữ “Đỗ đạt”, “Đăng khoa” với mong muốn có thành tích cao trong các kỳ thi năm 2022. Các ông đồ và khách đều thực hiện 5K để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Tú.
Phần đông khách là các sĩ tử đến xin chữ “Đỗ đạt”, “Đăng khoa” với mong muốn có thành tích cao trong các kỳ thi năm 2022. Các ông đồ và khách đều thực hiện 5K để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Ngọc Tú.
Từ sáng ngày mừng 1 Tết, đã có nhiều người dân đến lễ tại đền Quán Thánh. Để phòng chống dịch, đền Quán Thánh đóng cổng nên mọi người chỉ vái vọng từ xa. Ảnh: Báo Lao động.
Từ sáng ngày mừng 1 Tết, đã có nhiều người dân đến lễ tại đền Quán Thánh. Để phòng chống dịch, đền Quán Thánh đóng cổng nên mọi người chỉ vái vọng từ xa. Ảnh: Báo Lao động.
Người dân nhét tiền vào khe cửa theo thói quen đặt tiền giọt dầu khi đi lễ. Ảnh: Báo Lao động.
Người dân nhét tiền vào khe cửa theo thói quen đặt tiền giọt dầu khi đi lễ. Ảnh: Báo Lao động.
Đền Ngọc Sơn vẫn đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 nên người dân chỉ có thể đứng bên ngoài tham quan và vái vọng vào trong. Ảnh: Báo Dân trí.
Đền Ngọc Sơn vẫn đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 nên người dân chỉ có thể đứng bên ngoài tham quan và vái vọng vào trong. Ảnh: Báo Dân trí.
Du khách lễ ở Tháp Bút linh thiêng, phía bên ngoài đền Ngọc Sơn. Ảnh: Báo Dân trí.
Du khách lễ ở Tháp Bút linh thiêng, phía bên ngoài đền Ngọc Sơn. Ảnh: Báo Dân trí.