Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Nhộn nhịp thị trường hoa dịp 8/3, giá tăng đột biến

Kinhtedothi – Ngày mai là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tuy nhiên chiều nay (7/3) thị trường hoa tươi đã nhộn nhịp người mua bán. Nhu cầu tăng nên giá cả cũng tăng đột biến.
Đa dạng loại hoa
Dạo quanh thị trường hoa tươi trên địa bàn TP Hà Nội, hầu hết các hàng hoa vào chiều tối hôm nay đều rất đông khách mua. Đón được nhu cầu, các cửa hàng hoa cũng đã chuẩn bị khá nhiều loại hoa đẹp phục vụ nhu cầu của khách.
 Các điểm bán hoa tươi, buổi chiều 7/3 có khá nhiều người mua.

 
Theo chia sẻ của một số chủ cửa hàng hoa, dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm thị trường hoa rất đa dạng chủng loại, như: Hồng, cẩm chướng, phi yến, sao, tuy líp, hướng dương, ly, cúc… Chỉ có hướng dương là 1 màu, còn lại các hoa khác đều được lai tạo nhiều màu khác nhau, rất hấp dẫn đẹp mắt.
Ngoài hoa tươi, thị trường hoa dịp 8/3 năm nay còn được các chủ cửa hàng hoa đưa về loại hoa hồng sáp thơm. Hoa hồng sáp được tạo ra rất giống hoa thật, màu sắc cũng lạ mắt. Theo người bán hoa hồng sáp có thể để được cả năm không bị hỏng.
Chị Thanh, quận Hà Đông chia sẻ: Con chị rất thích hoa hồng sáp nên nhân dịp này chị mua về để trong nhà cho đẹp và thơm lâu.
 Đa dạng các loại hoa phục vụ khách dịp 8/3.

 Đa dạng lẵng, bó hoa dịp 8/3.

Giá hoa tăng đột biến
Chia sẻ của một số chủ cửa hàng, dịp 8/3 năm nay cũng vừa qua ngày đầu tháng 2 Âm lịch nên nhu cầu hoa tươi tăng cao.
Theo tìm hiểu của phóng viên, chiều nay 7/3, giá các loại hoa đã tăng khá cao trên thị Hà Nội. Trong đó, hoa hồng tăng giá nhiều nhất, vì đây là loại hoa có nhiều mua để tặng chị em.
Cụ thể, lẵng hoa hồng khoảng 20 bông cắm kèm hoa phi yến, cẩm chướng có giá bán 500.000 – 600.000 đồng/lẵng, tăng khoảng 30% so với ngày thường. Bó hoa có giá thấp cũng từ 150.000 – 300.000 đồng/bó tùy theo hoa được gói trong đó.
Hoa hồng bán lẻ bông to, đẹp có giá bán từ 20.000 – 30.000 đồng/bông, tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường.
 Hoa hồng bông to có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/bông các quận xa trung tâm TP.

 Những lẵng hoa hồng được cắm với hoa phi yến có giá từ 500.000 - 600.000 đồng/lẵng.

Tại một số tuyến đường trung tâm TP như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, ... có nhiều người lưu thông qua lại thì giá bán hoa còn tăng cao hơn ở các vùng ven đô. Các lẵng hoa hồng bông nhập khẩu có thể tăng giá gấp 3-4 lần ngày thường, lên đến 800.000 - 1.000.000 đồng/lẵng. Bông nhập khẩu cũng có nơi bán đến 40.000 - 50.000 đồng/bông.

Lẵng hoa Hướng dương tầm 8-10 bông, bình thường bán từ 100.000-120.000 đồng/lẵng, hôm nay cũng tăng giá bán với lên từ 170.000 – 200.000 đồng/lẵng. Những lẵng hoa có giá bán thấp nhất là lẵng chỉ cắm riêng hoa hồng ta, hoặc chỉ có hoa cẩm chướng. Giá bán cũng phải từ 150.000 – 200.000 đồng/lẵng, tăng từ 50-70% so với ngày thường.
Hoa ly bông to có 3 tai/cành giá bán từ 20.000 – 30.000 đồng/cành. Hoa ly 5 tai/cành có giá từ 40.000 – 50.000 đồng/cành, tăng giá khoảng 30 - 40% so với ngày thường.
 Hoa hồng sắp thơm màu sắc đẹp có giá bán 200.000 đồng/bó.

Tuy nhiên, hoa hồng ta trồng ở các vùng trồng ngoại thành Hà Nội nếu cành và bông nhỏ giá bán chỉ tăng không đáng kể, giá bán từ 20.000 – 30.000 đồng/chục, tùy theo hoa.
Hoa hồng sáp vẫn ổn định giá với khoảng từ 2.000 - 3.000 đồng/bông. Khách hàng mua bó sẽ được tính bông lấy tiền.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ