Hà Nội: Nhộn nhịp thị trường ngày Tết Táo quân, một số mặt hàng tăng giá

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (14/1), cũng là 23 tháng Chạp Âm lịch – ngày Tết Táo quân. Tại các chợ truyền thống của Hà Nội nhộn nhịp người mua – bán. Một số hàng hóa đã tăng giá.

Chợ Thanh Xuân Bắc đông người mua bán tại các hàng thịt lợn.
Chợ Thanh Xuân Bắc đông người mua bán tại các hàng thịt lợn.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại một số các chợ truyền thống của Hà Nội như: Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), Phùng Khoang (Nam Từ Liêm), chợ Xanh (Hà Đông). Ngay từ sáng sớm, các chợ đều rất đông người mua – bán. Sức mua tăng nên một số hàng hóa đã tăng giá.

Bà Nguyễn Thanh Bình, quận Thanh Xuân cho biết: "Hôm nay, tôi đi chợ mua sắm các vật phẩm để cúng Táo quân. Hàng hóa ở chợ Thanh Xuân Bắc khá dồi dào. Các mặt hàng cơ bản ổn định giá như: thịt lợn, gà, cá. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm đã tăng giá như rau, củ quả, trái cây, hoa tươi… Mỗi thứ tăng một ít so với vài ngày trước. Tôi nghĩ giá cả tăng là do sức mua tăng đột biến."

Hàng hóa, trái cây cũng đông kions người mua.
Hàng hóa, trái cây cũng đông kions người mua.

Những hàng hóa đông khách mua là hàng mã, trái cây, hoa tươi, thịt lợn, giò chả, tôm, cá, gà, rau xanh, củ quả. Các loại hàng hóa cơ bản ổn định giá như: thịt lợn, giò chả, gà. Trong đó, thịt lợn sấn, ba chỉ có giá ở mức 110.000 – 120.000 đồng/kg. Giò chả có giá từ 160.000 – 180.000 đồng/kg. Gà ta chưa làm có giá từ 120.000 – 130.000 đồng/kg, tùy chợ.

Các mặt hàng hóa khác ở một số chợ đã tăng giá so với trước đó, như: Trái cây tăng từ 5.000 – 15.000 đồng/kg đối với một số loại quả xoài, cam canh, thanh long, vú sữa. Trong đó, xoài có giá bán từ 50.000 – 60.000 đồng/kg. Cam canh có giá từ 60.000 – 80.000 đồng/kg. Thanh long có giá từ 40.000 – 60.000 đồng/kg tùy loại quả to hay nhỏ.

Các loại trái cây tăng giá trong dịp Tết Táo quân.
Các loại trái cây tăng giá trong dịp Tết Táo quân.

Hoa tươi tại một số chợ cũng tăng giá, với hoa cúc vàng có giá bán dao động từ 50.000 – 80.000 đồng/chục, tùy chợ, tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/chục. Lay ơn có giá từ 100.000 – 120.000 đồng/chục, tăng khoảng 10.000 – 20.000 đồng/chục. Hoa ly có giá 160.000 – 200.000 đồng/chục cành, tăng khoảng 10.000 – 30.000 đồng/chục.

Các loại đào cành Nhật Tân để thờ có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trên 200.000 đồng/cành, tùy theo cành to hay nhỏ. Đồ mã cúng tiễn Táo quân có giá từ 30.000 – 70.000 đồng/bộ, tùy theo chất liệu giấy. Bộ cá chép vàng có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/bộ 3 con. Hai mặt hàng này ổn định giá.

Hàng tôm, cá đông người mua và đã tăng giá so với trước.
Hàng tôm, cá đông người mua và đã tăng giá so với trước.

Các loại thực phẩm tăng giá còn có tôm, với mức tăng từ 20.000 - 50.000 đồng/kg. Cụ thể, tôm sú có giá 450.000 – 500.000 đồng/kg. Tôm nớt loại to có giá từ 400.000 – 450.000 đồng/kg. Tôm nớt loại nhỏ và tôm bộp có giá từ 300.000 – 350.000 đồng/kg.

Theo một số tiểu thương ở chợ Phùng Khoang, rau xanh đã tăng giá từ khoảng gần tháng nay. Tôm tăng giá là do nguồn cung hạn chế bởi xuất khẩu, cùng với đó nhu cầu tăng đột biến dịp lễ Táo quân. Các loại rau ăn lá, củ, quả có giá từ 18.000 – 30.000 đồng tùy loại.