Kinhtedothi - Thời gian gần đây, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều sự thay đổi tích cực, được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.
Theo ghi nhận tại một số công viên như: Thanh Xuân, Indira Gandhi (Công viên Thành Công), Thống Nhất, Tuổi Trẻ... phần lớn đã có sự cải thiện đáng kể về cảnh quan và vệ sinh môi trường. Tại đây, các thùng rác được bố trí hợp lý, công tác thu gom rác được thực hiện thường xuyên, mang lại không gian xanh - sạch - đẹp hơn…
Tại nhiều công viên, vệ sinh môi trường đã sạch, đẹp hơn trước.
Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn tồn tại một số điểm hạn chế đáng lưu ý. Đơn cử, trong khuôn viên Công viên Tuổi Trẻ, rác thải vẫn bị vứt bừa bãi từ một bộ phận người dân thiếu ý thức.
Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận trong những ngày vừa qua tại các công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội:
Các khu vực đặt thùng rác trong Công viên Thanh Xuân thường xuyên được dọn dẹp, vệ sinh nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu vui chơi, giải trí của Nhân dân.Những sự thay đổi trên đã được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tại Công viên Thành Công, dù các hạng mục đã xuống cấp nhưng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường vẫn được triển khai có hiệu quả.Công viên Thống Nhất đã sáng - xanh - sạch - đẹp.Tuy nhiên, trong khuôn viên Công viên Tuổi trẻ, tại một số khu vực vẫn tồn rác thải, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
Kinhtedothi - Vị trí đơn vị quản lý tổ chức thi công sân tập thể dục thể thao đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 9/4/2024 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và Công viên Mặt trời mới, tỷ lệ 1/500.
Kinhtedothi - Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, nhiều người dân đi dạo, trải nghiệm không gian xanh giúp nâng cao chất lượng không khí và cải thiện cuộc sống của người dân giữa lòng Thủ đô Hà Nội.
Kinhtedothi-Người dân tổ dân phố 6 (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) kiến nghị chính quyền các cấp sớm triển khai dự án Công viên cây xanh Thạch Bích, chấm dứt tình trạng “sống mòn” trong vùng quy hoạch treo từ năm 1997 đến nay.