Hà Nội: Nông dân hưởng ứng ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ''

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/2, tại Nhà văn hóa Trung tâm xã Song Phương (huyện Hoài Đức), Hội Nông dân (HND) Hà Nội phối hợp với huyện Hoài Đức tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam Đinh Khắc Đính; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chủ UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa, cùng lãnh đạo các sở, ngành TP, huyện Hoài Đức...

Các đại biểu tham gia trồng cây tại  buổi lễ phát động sáng 14/2
Các đại biểu tham gia trồng cây tại  buổi lễ phát động sáng 14/2

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch HND TP Hà Nội Phạm Hải Hoa thông tin: Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022, phong trào xây dựng “Hàng cây nông dân ơn Bác” và mô hình chi, tổ hội nông dân sản xuất kinh doanh nông sản gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2022, HND TP Hà Nội đã xác định thực hiện tiêu chí môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, trực tiếp của các cấp Hội trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Nhà văn hóa trung tâm xã Song Phương
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Nhà văn hóa trung tâm xã Song Phương

Thời gian qua, HND TP đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò “trung tâm nòng cốt” trong việc bảo vệ môi trường nông thôn gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả các mô hình: “Cánh đồng sạch”; “cánh đồng không đốt rơm rạ”; tuyến đường nông dân tự quản sáng – xanh - sạch - đẹp; hàng cây nông dân; chi hội nông dân “đẹp nhà, sạch đường, sạch đồng ruộng”; tổ hội nông dân thu gom rác thải; tổ thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình xây dựng bể chứa rác thải, thuốc bảo vệ thực vật; “ Một hố rác – một cây xanh”.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký cam kết của hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn
Các đại biểu chứng kiến lễ ký cam kết của hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn

Nhân dịp này, HND TP Hà Nội, huyện Hoài Đức ra mắt “Chi hội Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu” xã Song Phương, gồm 15 hội viên, nhằm góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Song Phương trên thị trường trong và ngoài Thủ đô.

Trước đó, năm 2021, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, Nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường các sản phẩm nông nghiệp an toàn”, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã vận động nông dân xây dựng mô hình “cánh đồng sạch”, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, “Hàng cây nông dân”, “Đoạn đường nông dân kiểu mẫu”; xây dựng 534 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường, trong đó tổ chức trồng và gắn biển 75 hàng cây nông dân với tổng số 12.535 cây; 112 tuyến đường hoa nông dân với độ dài 41 km; 45 mô hình cánh đồng sạch; 38 mô hình hàng cây kiểu mẫu, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với 338.560 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, đảm nhận trên 4.000 đoạn đường tự quản…

Các đại biểu thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức
Các đại biểu thăm mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức

Thời gian tới, các cấp HND TP phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Đến năm 2025, có hơn 80% cán bộ Hội các cấp và hơn 60% hội viên nông dân được tập huấn nâng cao năng lực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…; thành lập các chi hội nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm; hỗ trợ hội viên nông dân kết nối các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản phẩm...

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng quà cho hội viên nông dân xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng quà cho hội viên nông dân xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức

Tại buổi lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh bóng mát tại Nhà văn hóa trung tâm xã Song Phương, tham quan khu trồng rau an toàn của Hợp tác xã rau an toàn Tiền Lệ (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức).