Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Nông sản, thực phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân

Kinhtedothi - Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã duy trì sản xuất, ổn định nguồn cung nông sản, thực phẩm.
Khả năng cung ứng nông sản, thực phẩm cho người dân Hà Nội ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu.
Thống kê ngày 4/8 của Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, đến nay toàn TP đã hoàn thành gieo cấy 76.833,2ha lúa (đạt 100% kế hoạch). Diện tích rau củ quả được gieo trồng từ ngày 24/7 đến nay đạt gần 3.761ha. Qua đó, cung ứng cho thị trường gần 13.382 tấn rau củ quả các loại.
Công tác kiểm soát giết mổ tiếp tục được ngành NN&PTNT giám sát chặt chẽ. Số lượng gia súc, gia cầm được kiểm soát giết mổ từ ngày 24/7 đến ngày 4/8 là 332.369 con; cung ứng khoảng 2.872 tấn thịt động vật cho thị trường Thủ đô. Đối với nhón hàng thủy sản, theo thống kê đến ngày 4/8, tổng sản lượng thủy sản lưu thông tại chợ Yên Sở (quận Hoàng Mai) là gần 624 tấn.
Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, đánh giá từ khi Chỉ thị số 17/CT-UBND được UBND TP ban hành đến nay, khả năng cung ứng nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, để duy trì công tác này trong thời gian tới, Sở NN&PTNT đề nghị Sở GTVT tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa, hỗ trợ giải quyết nhanh nhất việc xác nhận cho các xe chuyên chở hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân.
Ngành NN&PTNT cũng mong muốn Sở Công Thương tiếp tục phối hợp thông tin các cơ sở có nguồn cung hàng hóa nông lâm thủy sản trên địa bàn Hà Nội để phục vụ nhu cầu của người dân. Đồng thời, tăng cường kết nối các siêu thị, doanh nghiệp phân phối tiêu thụ sản phẩm nhãn Đại Thành, huyện Quốc Oai trong hai tháng tới.
Đối với các quận, huyện, thị xã, ông Chu Phú Mỹ đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thông tin các điểm có thể trung chuyển hàng hóa nông sản để giảm tải cho các chợ đầu mối. Đặc biệt là quan tâm tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho cán bộ ngành nông nghiệp, vì đây là lực lượng vẫn phải hoạt động để duy trì nguồn cung nông sản, thực phẩm cho TP, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ