Hà Nội – Normandie hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp ngài Francois – Xavier Priollaud - Phó Chủ tịch vùng Normandie (Cộng hòa Pháp).

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đoàn Vùng Normandie (Pháp)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp đoàn Vùng Normandie (Pháp)
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP Hà Nội, ngài Francois – Xavier Priollaud trân trọng trao bức thư của Chủ tịch vùng Normandie đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, với mong muốn hai địa phương thúc đẩy hợp tác phát triển mạnh trên các lĩnh vực.

Theo ngài Francois – Xavier Priollaud, Vùng Normandie nổi tiếng nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ cao về các lĩnh vực: chế tạo ô tô, thiết bị hàng không, thiết bị vũ trụ, hóa dầu, năng lượng và dược phẩm; đặc biệt mỗi năm ở đây đón 17 triệu lượt khách du lịch…

Tại đây, còn phát triển mạnh về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị với Trường Quản trị EM Normandie (với 140 năm lịch sử), có hợp tác với các trường Đại học ở Anh, châu Âu, đào tạo trên 3.000 thạc sỹ…

Bày tỏ ấn tượng với nhiều điểm tương đồng giữa Thủ đô Hà Nội và vùng Normandie, ngài Francois – Xavier Priollaud mong muốn đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên cũng như đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ, tư vấn quy hoạch, xây dựng và phát triển du lịch tại TP Hà Nội theo các mô hình hiện đại với các thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc thù. Khẳng định, Việt Nam và Thủ đô Hà Nội luôn được nhiều bạn bè quốc tế biết và yêu mến giống như vùng Normandie và nước Pháp, ngài Francois – Xavier Priollaud bày tỏ, sẵn sàng, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác chặt chẽ với Hà Nội để cùng nhau phát triển, đồng thời tạo thuận lợi để Nhân dân hai nước giao lưu văn hóa để vun đắp, mối quan hệ hợp tác hai nước Pháp – Việt Nam.

Cám ơn những tình cảm tốt đẹp của ngài Francois – Xavier Priollaud cũng như Chủ tịch vùng Normandie, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội đang lập Quy hoạch phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020; đề nghị phía Vùng Normandie giúp đỡ Hà Nội về tư vấn, lập Quy hoạch Du lịch, xây dựng liên kết du lịch vùng với các tỉnh, thành, các điểm du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước; gắn du lịch với các sản phẩm làng nghề, truyền thống; thiết lập tuyến du lịch đường sông (áp dụng như mô hình sông Xen - sông Seine ở Pháp; đồng thời giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực cho ngành du lịch…để thực hiện mục tiêu trên.

Thông qua Phó Chủ tịch Vùng Normandie, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Vùng Normandie; đồng thời khẳng định, sẽ chỉ đạo và giao các ngành chức năng của TP Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, doanh nghiệp Pháp cũng như vùng Normandie trong việc đầu tư mà TP Hà Nội về những lĩnh vực đang có nhu cầu và trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, thương mại.