Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội - Nursultan (Kazakhstan) tăng cường hợp tác

Kinhtedothi - Ngày 28/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam, ông Yerlan Baizhanov.

Đại sứ chia sẻ niềm hân hạnh và vui mừng khi được nhận nhiệm kỳ tại Hà Nội kể từ tháng 6/2019 và cho biết, mục tiêu của lần gặp gỡ này là xúc tiến triển khai những nội dung trong biên bản ghi nhớ ký kết năm 2012 giữa hai nước, theo đó nhất trí thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai thủ đô Nursultan và Hà Nội.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, ông Yerlan Baizhanov 

Theo Đại sứ, việc hai thành phố kết nghĩa sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển về kinh tế, văn hóa, thương mại, giúp người dân hai bên xích lại gần nhau trong mối quan hệ “anh em”. 

Thay mặt chính quyền TP, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc mừng ông Yerlan Baizhanov được bổ nhiệm làm Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam đồng thời bày tỏ kỳ vọng trên cương vị mới, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.  

Hoàn toàn nhất trí với những nội dung Đại sứ trao đổi, Chủ tịch UBND TP khẳng định Nursultan và Hà Nội đều là trung tâm đầu não chính trị, văn hóa, kinh tế… của hai quốc gia. Việc kết nối, đưa mối quan hệ giữa hai thủ đô lên tầm cao mới sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị song phương.

Đánh giá cao những đề xuất của Đại sứ, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị hai bên có thể tăng cường việc trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu Nhân dân giữa các ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội và giới trẻ trong thời gian tới nhằm triển khai cụ thể những nội dung ký kết trong biên bản ghi nhớ năm 2012. Trong bối cảnh hai thủ đô đều hướng đến phát triển theo hướng đô thị thông minh, đây cũng có thể là lĩnh vực tiềm năng hợp tác, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Chủ tịch UBND TP cũng khẳng định, với những điểm tương đồng trong phát triển khoa học, văn hóa, xã hội, Hà Nội và Nursultan còn có thể tập trung phát triển hợp tác về đầu tư, thương mại, du lịch, trao đổi giáo dục.

Cụ thể, hai bên có thể khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay trực tiếp…Bên cạnh đó, thương mại cũng là lĩnh vực tiềm năng khi Việt Nam có nhu cầu lớn về thịt gia súc gia cầm, sữa trong khi các sản vật nhiệt đới là thế mạnh của Việt Nam mà Kazakhstan có thể có nhu cầu.

Với những tiềm năng còn rộng mở đó, Chủ tịch UBND TP mong muốn Đại sứ Yerlan Baizhanov sẽ trở thành cầu nối để hai TP triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác như trong biên bản ghi nhớ đã ký kết cũng như những vấn đề tiềm năng được trao đổi như trên.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ