Hà Nội phấn đấu giảm tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên
Kinhtedothi - Ngày 10/12, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ phát động, cổ động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025 với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”. Tới dự có Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế Hoàng Thị Thơm.
Phát biểu khai mạc lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, trải qua hơn 60 năm thực hiện các mục tiêu của công tác dân số, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.
Trước các vấn đề dân số thực tiễn nảy sinh như mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thật sự bền vững, xuất hiện xu thế mức sinh xuống thấp; gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh; già hóa dân số nhanh, phân bố dân số, quản lý di dân chưa được chú trọng đúng mức. Các yếu tố dân số chưa được lồng ghép một cách hệ thống trong hoạch định, thực thi chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội... đòi hỏi phải có những đổi mới để giải quyết toàn diện, đồng bộ và căn bản hơn các vấn đề dân số.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung phát biểu tại lễ phát động.
Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Bộ Chính trị tiếp tục có chỉ đạo tại Kết luận số 149-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Đặc biệt, trong kỳ họp Quốc hội lần này, Dự thảo Luật Dân số sẽ được thông qua tiếp tục thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển thông qua việc tập trung quy phạm hóa những chính sách lớn như duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, dân số già, và nâng cao chất lượng dân số.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung trao giải cho tác giả đoạt giải A cuộc thi phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung nhấn mạnh, những năm qua, Hà Nội luôn chú trọng tới công tác dân số và phát triển, quan tâm chỉ đạo công tác dân số, đầu tư cho mục tiêu ổn định quy mô, cơ cấu dân số hợp lý, tập trung nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.
Từ ngày 1/7/2025, Hà Nội cùng với cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hà Nội đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển ở các cấp; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đảm bảo công tác dân số không bị gián đoạn, phát huy hiệu quả rõ nét hơn trong giai đoạn chuyển tiếp. Nhiều đề án, kế hoạch về công tác dân số trong giai đoạn mới được ban hành và triển khai đã mang lại kết quả rõ rệt.
Phó Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế Hoàng Thị Thơm phát biểu tại lễ phát động.
Năm 2025, tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 89%. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 4 bệnh phổ biến đạt 90%, Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 5 bệnh phổ biến đạt 90%. Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 110 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 85%...
Các đại biểu tham dự ra quân cổ động diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12.
Với chủ đề “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững”, Hà Nội phát động Tháng hành động quốc gia về dân số nhằm lan tỏa tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị với việc triển khai các chính sách dân số trong tình hình mới, đảm bảo công tác dân số và phát triển trên địa bàn TP thực hiện có hiệu quả. Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu “khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh con, sinh đủ hai con; giảm tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”.
Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm nhấn mạnh, Hà Nội đã chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số; bám sát định hướng của T.Ư để hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm đề nghị Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò là địa phương dẫn đầu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; tăng cường phối hợp liên ngành để nâng cao chất lượng dân số toàn diện, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và giàu sức sống.
Các lực lượng ra quân cổ động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số.
Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi các tác phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho 15 cá nhân, trong đó 1 giải A; 3 giải B; 6 giải C; 10 giải Khuyến khích.
Sau lễ phát động, các đại biểu tham dự ra quân cổ động diễu hành hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12 nhằm lan tỏa đến từng người dân, gia đình, các khu dân cư... quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về công tác dân số và phát triển.

Phường Ngọc Hà phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025
Kinhtedothi - Sáng 8/12, UBND phường Ngọc Hà tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025, gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày Dân số Việt Nam.

Công nghệ y học sinh sản: Đột phá nâng cao sức khỏe và chất lượng dân số
Kinhtedothi - Để thực hiện các mục tiêu mới của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành y học sinh sản Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại giúp giải quyết vô sinh, đến sàng lọc sơ sinh diện rộng và tư vấn di truyền. Sự chuyển giao công nghệ này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ còn là giải pháp then chốt giải quyết vấn đề giảm chất lượng dân số ở các vùng có mức sinh thấp.

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tiền mặt, nhà ở xã hội khi sinh con để duy trì mức sinh thay thế
Kinhtedothi - Ngày 11/7, Bộ Y tế phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới (11/7) năm 2025 và Công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2025 từ Quỹ Dân số LHQ.





