Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 7,5%

KTĐT - Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 7,5%. Thu nhập đạt 40-60 triệu đồng/1ha đất lâm nghiệp/năm.
Theo Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng TP. Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 nhằm bảo vệ và phát triển rừng Hà Nội gắn với phát triển toàn diện và bền vững của các ngành kinh tế và phát triển tổng thể kinh tế xã hội của Thủ đô, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ thiết lập, quản lý, bảo vệ phát triển bền vững 26.621 ha đất và rừng được quy hoạch cho 3 loại rừng. Điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý quy hoạch cho 3 loại rừng, đẩy mạnh việc giao rừng, giao đất lâm nghiệp ổn định, lâu dài cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, đảm bảo tất cả diện tích rừng đều có chủ thể quản lý cụ thể.
 
 
 
Ảnh minh họa.

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2020 là 26.621 ha. Trong đó, diện tích phân theo 3 loại rừng là: Rừng đặc dụng 11,143 ha; rừng Phòng hộ 8.970 ha; rừng sản xuất 6.508ha.

Thành phố cũng đặt mục tiêu cụ thể là tạo công ăn việc làm hàng năm từ 10.000 - 15.000 lao động. Khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung 406 ha, nâng cấp rừng trồng trong rừng phòng hộ 1.561 ha, làm giàu  315 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt, trồng 6.453 ha rừng, hoàn thành giao đất lâm nghiệp, gắn với giao rừng, cho thuê 20.383 ha rừng, hoàn thành việc cắm mốc ranh giới 3 loại rừng.

Bên cạnh đó, bảo vệ và phát triển rừng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, có giá trị kinh tế đặc biệt từ kinh tế đồi rừng, cung cấp nguyên liệu phục vụ các ngành nghề truyền thống và các lâm đặc sản, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân vùng đồi núi, phát triển kinh tế, xã hội.

Để đạt được các mục tiêu trên, Quy hoạch đã đề ra một số giải pháp chính như: Giải pháp về tổ chức quản lý và tổ chức sản suất; Về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và khuyến lâm; Giải pháp về đất đai, về vốn; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế,…

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu sản phẩm dự án theo đúng đề cương đã được UBND Thành phố phê duyệt; Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch.

UBND các huyện, thị xã có rừng chủ động, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban, ngành xây dựng, thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy cho từng giai đoạn và hàng năm của địa phương; Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường có rừng thực hiện kế hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng, PCCC cho từng giai đoạn và hàng năm.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng

Cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng

06 Sep, 10:33 AM

Kinhtedothi – Xây dựng nông thôn mới là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng thuận và quyết tâm cao từ mỗi địa phương do đó cần những bước đi nhanh, nhưng vững chắc và đúng hướng. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả sẽ là “chìa khóa” để các xã sớm hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ