Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Cùng chung tay xây dựng thành phố Hà Nội xanh, sạch

Kinhtedothi - Sáng nay (3/6), tại trụ sở Tòa nhà xanh Liên Hợp quốc (Hà Nội) đã diễn ra Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2024, với chủ đề “Chung tay hành động vì không khí sạch, Thành phố xanh”.
Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Minh Tấn phát biểu tại lễ phát động.

Lễ phát động do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội tổ chức với sự tham gia của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt  Nam.

Sự kiện được tổ chức với mong muốn huy động sự tham gia rộng rãi của hệ thống chính trị - xã hội, tổ chức, cộng đồng; tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội; cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Lễ phát động thu hút nhiều đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, Ngày Môi trường thế giới 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa".

Thời gian qua, TP Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, như cải thiện chất lượng không khí, quản lý rác thải, giảm rác thải nhựa, xây dựng hệ thống giao thông bền vững… nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố vẫn chậm được cải thiện. Thời gian tới, TP Hà Nội rất cần sự đồng hành của cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường.

Các đại biểu phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2024.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội, tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng đang là vấn đề nan giải hiện nay, gây tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái, gây bệnh tật cho người dân. Nồng độ bụi ở đô thị vượt quá nhiều lần chỉ tiêu cho phép. Nồng độ khí thải CO2 nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 - 2,5 lần. Thực trạng môi trường này đi cùng với vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang đặt ra những vấn đề nóng bỏng thách thức đối với sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Chính vì vậy, Ngày Môi trường Thế giới là dịp cùng nhìn lại, ghi nhận và thúc đẩy các hành động chung tay vì một Hà Nội Xanh, là cơ hội để huy động sức mạnh cá nhân và tập thể cùng chung tay xây dựng thành phố Hà Nội xanh, sạch, thực hiện mục tiêu tạo nền kinh tế xanh cho tương lai phát triển bền vững, hướng đến một thành phố khỏe mạnh và đáng sống.

 

Chương trình phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024 với thông điệp “Chung tay hành động vì không khí sạch, thành phố xanh” có nhiều hoạt động ý nghĩa, bao gồm việc ghi nhận và chia sẻ các mô hình và giải pháp xanh từ các cá nhân, tổ chức và tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo thu hút tham gia của công chúng để lan tỏa các giải pháp bảo vệ môi trường. Chương trình có sự tham gia của các tổ chức Liên Hợp quốc, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đại diện các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn TP, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn TP...

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Biển Đông sắp đón bão số 12

Biển Đông sắp đón bão số 12

18 Oct, 07:59 AM

Kinhtedothi - Dự kiến trong chiều tối 19/10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương ven biển chủ động ứng phó.

Phú Thọ: lên kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường với 47 địa điểm chăn nuôi

Phú Thọ: lên kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường với 47 địa điểm chăn nuôi

17 Oct, 11:37 AM

Kinhtedotthi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 6158/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường phục vụ quản lý ngành Nông nghiệp và Môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2025-2030. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững, thân thiện với môi trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ