Hà Nội phát hiện hơn 1,6 tấn lạp xưởng không rõ nguồn gốc
Kinhtedothi- Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội thông tin, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đội Quản lý thị trường số 14 (Sở Công Thương TP. Hà Nội) phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP. Hà Nội kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa.
Cụ thể, qua kiểm tra điểm kinh doanh tại địa chỉ ngách 18, ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, phường Từ Liêm do bà Phạm Thị Sơn làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang kinh doanh 24.600 chiếc (tương đương 1.678kg) lạp xưởng bao gói sẵn do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
Giá trị lô hàng được xác định theo niêm yết là 120,8 triệu đồng. Đáng chú ý, cơ sở này chưa đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định pháp luật, vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh thực phẩm.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, các sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ thường không được kiểm soát về chất lượng, quy trình sản xuất, bảo quản, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đặc biệt, lạp xưởng là sản phẩm chứa nhiều đạm và chất béo, dễ bị biến đổi, ôi thiu hoặc nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách. Khi các sản phẩm này được nhập lậu, trôi nổi trên thị trường, người tiêu dùng không thể biết rõ nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, hay quy trình chế biến, dẫn đến rủi ro cao về an toàn thực phẩm.
“Vụ việc này là điển hình cho tình trạng các cơ sở nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh hợp pháp nhưng lại buôn bán hàng hóa nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để điều tra, truy xuất nguồn gốc lô hàng, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”,Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng nêu rõ.
Thực tế cho thấy hiện tình trạng kinh doanh, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các mặt hàng nhập lậu như lạp xưởng, xúc xích, đồ hộp... đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa bàn, nhất là thời điểm cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức, chỉ mua hàng tại các cơ sở uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tem nhãn rõ ràng để đảm bảo an toàn sức khỏe.
Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn, kém chất lượng lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội quyết liệt chống hàng lậu hàng giả những tháng cuối năm
Kinhtedothi-Là địa bàn đông dân, nhu cầu tiêu dùng lớn, Hà Nội trở thành điểm nóng của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thời gian qua lực lượng chức năng TP Hà Nội đã đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường qua đó đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp Việt.

Siết chặt kiểm soát hàng lậu qua đường bưu chính
Kinhtedothi - Kiểm soát hàng lậu qua đường bưu chính đang là bài toán nan giải, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và các doanh nghiệp bưu chính nhằm ngăn chặn từ gốc rễ.

Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt giữ xe tải chở hàng lậu
Kinhtedothi - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) đã phối hợp Công an xã Vật Lại phát hiện một xe tải vận chuyển gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, kịp thời bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.