Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội phát triển sản phẩm OCOP: Chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng

Kinhtedothi - Cùng với phấn đấu hoàn thành mục tiêu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP trong năm 2021, Hà Nội chủ trương không chạy theo số lượng, thay vào đó là chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Thủ đô và cả nước.
Các địa phương tích cực vào cuộc
Những tháng cuối năm 2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các địa phương trên địa bàn Hà Nội tích cực bắt tay vào rà soát, thẩm định sơ bộ chất lượng nông sản, thực phẩm. Trên cơ sở đó, hoàn thiện trình hồ sơ đề nghị Hội đồng của TP tổ chức đánh giá, phân hạng, cấp sao. 
Tại huyện Đan Phượng, vừa qua, 18 sản phẩm của 8 chủ thể đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của TP thẩm định, cấp 3 sao cho 100% sản phẩm tham gia chương trình. Trong số này, Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ rau hữu cơ Cuối Quý và Công ty CP Dược thảo Khang Thịnh là 2 đơn vị tích cực nhất, khi mỗi đơn vị có 4 sản phẩm được cấp sao.
Hà Nội chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, không chạy theo thành tích trong đánh giá, phân hạng. Ảnh: Trọng Tùng.
Tương tự tại huyện Ba Vì, vừa qua đã có 54 sản phẩm OCOP của 14 chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của TP tiến hành thẩm định các tiêu chí. Các sản phẩm đều được Tổ tư vấn đánh giá cao về mẫu mã cũng như chất lượng, thống nhất trình TP xem xét, cấp sao.
Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn Giáp Đông cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2020, địa phương đã có 47 sản phẩm được TP đánh giá, phân hạng OCOP. Hiệu quả kinh tế mang lại từ việc sản phẩm được cấp sao là rất tích cực. Chính vì vậy, việc có thêm 54 sản phẩm được TP xem xét, cấp sao sẽ tạo động lực khuyến khích các chủ thể tích cực sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện tiêu chí chất lượng sản phẩm tham gia dự thi Chương trình OCOP.
Chú trọng chất lượng sản phẩm
Năm 2021, Hà Nội phấn đấu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm OCOP. Cùng với 2 huyện Đan Phượng và Ba Vì, nhiều địa phương khác trên địa bàn Hà Nội cũng đang tích cực rà soát, thẩm định hồ sơ để trình Hội đồng của TP xem xét, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.
Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến việc thực hiện mục tiêu của Chương trình OCOP gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với sự quan tâm của TP, nỗ lực của các địa phương và sự chủ động, tích cực của các chủ thể, mục tiêu đánh giá, phân hạng 400 sản phẩm OCOP trong năm 2021 là hoàn toàn có thể đạt được. 
“Bên cạnh cố gắng để bảo đảm đạt mục tiêu về số lượng, các thành viên Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP của TP cũng xác định phải làm việc nghiêm túc, bảo đảm tiêu chí chất lượng cho mỗi sản phẩm được phân hạng, cấp sao; tuyệt đối không chạy theo thành tích…” - ông Nguyễn Văn Chí nhấn mạnh.
Nhấn mạnh việc chuẩn hóa chất lượng thông qua chứng nhận OCOP sẽ giúp nâng cao giá trị cho các sản phẩm, ông Nguyễn Văn Chí đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để các tầng lớp Nhân dân, nhất là các chủ thể sản xuất, kinh doanh hiểu được mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP. Từ đó, tích cực hoàn thiện sản phẩm, hưởng ứng tham gia, phấn đấu cùng TP hoàn thành mục tiêu Chương trình trong năm 2021, cũng như những năm tiếp theo.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

Nông sản Thái Nguyên mở rộng thị trường trên không gian số

25 Dec, 03:13 PM

Kinhtedothi - Thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, đang mở ra hướng đi hiệu quả, giúp nông sản Thái Nguyên tiếp cận trực tiếp thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ