Hà Nội phục hồi Ô Quan Chưởng đúng nguyên gốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 12/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn di tích kiến trúc Ô Quan Chưởng tại Hà Nội.

KTĐT - Ngày 12/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn di tích kiến trúc Ô Quan Chưởng tại Hà Nội.

Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ việc phục dựng này hơn 1,35 tỉ đồng, do Quỹ Đại sứ bảo tồn văn hóa thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ. Nhiệm vụ chủ đầu tư được giao cho Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội, với trách nhiệm phải quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và qui định của nhà tài trợ (nếu có) nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Mục tiêu đầu tư được các bên cùng thống nhất là "tu bổ, tôn tạo di tích nhằm bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc, gìn giữ các giá trị kiến trúc, lịch sử, văn hóa của di tích, phát huy giá trị, phục vụ khách tham quan trong ngoài nước, đặc biệt dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội".

Theo đó, Ô Quan Chưởng sẽ được xây, gia cố, phục hồi và bảo tồn các hạng mục kiến trúc trên cơ sở tái sử dụng nguyên vật liệu cũ, đảm bảo phù hợp, đúng nguyên gốc và mỹ quan.

Hà Nội dành khoảng hơn 66 triệu đồng trong tổng vốn đầu tư 1,357 tỉ để khảo sát, tổ chức hội thảo trong thời gian tới để xin ý kiến các nhà khoa học và cơ quan liên quan về việc bảo tồn di tích kiến trúc Ô Quan Chưởng này. Phó Chủ tịch Hằng cho rằng công tác chuẩn bị cần hoàn thành ngay trong quý IV/2009.

Ô Quan Chưởng - tên chữ là Thanh Hà Môn hay cửa Thanh Hà, một cửa ô của Hà Nội xưa, nằm tại phía đông tòa thành đất bao quanh Kinh thành Thăng Long, được xây vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749). Đến năm Gia Long thứ ba (1817), cửa ô này từng được xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách cho tới nay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần