Hà Nội “ra quân” dọn “rác” trời

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 24/11, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức hai đoàn “ra quân” xử lý tháo cắt và phun dấu vi phạm băng rôn treo không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan TP.

Nhiều tuyến đường, tuyến phố trung tâm TP như đường Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Khánh Toàn… được dọn dẹp một phần
Nhiều tuyến đường, tuyến phố trung tâm TP như đường Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Khánh Toàn… được dọn dẹp một phần

 
Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội thừa nhận việc phun dấu quảng cáo vi phạm lên băng rôn là biện pháp chưa tốt, nhưng cần phải thực hiện để đánh động vào ý thức của người dân
Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội thừa nhận việc phun dấu quảng cáo vi phạm lên băng rôn là biện pháp chưa tốt, nhưng cần phải thực hiện để đánh động vào ý thức của người dân
Hiện nay, mỗi chương trình nghệ thuật khi cấp phép được phép treo 20 băng rôn theo quy định. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị treo vượt số lượng gấp 5 đến 10 lần
Hiện nay, mỗi chương trình nghệ thuật khi cấp phép được phép treo 20 băng rôn theo quy định. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị treo vượt số lượng gấp 5 đến 10 lần
Bên cạnh việc phun dấu, cắt dỡ, Hà Nội dự kiến sử dụng nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn rác quảng cáo
Bên cạnh việc phun dấu, cắt dỡ, Hà Nội dự kiến sử dụng nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn rác quảng cáo
Những tấm băng rôn trơ trọi, mất mỹ quan TP đang làm đau đầu nhà quản lý
Những tấm băng rôn trơ trọi, mất mỹ quan TP đang làm đau đầu nhà quản lý