Hà Nội: Rác ngập các tuyến đường phường Tương Mai do sự cố thu gom

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/7, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội hiện trên dọc các tuyến đường chính thuộc quận như Nguyễn An Ninh, Trương Định, Nguyễn Đức Cảnh… đang tồn tại nhiều bãi rác sinh hoạt lớn không được thu dọn kịp thời gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông.

Ghi nhận thực tế của PV trong sáng 19/7, phản ánh trên của Nhân dân phường Tương Mai là chính xác. Dọc hai bên các tuyến đường trên, nhất là tại đầu các con ngõ, những bọc rác sinh hoạt của các hộ gia đình, của các cửa hàng ăn uống, đồ vật cũ do người dân vứt ra chất đống, nước rỉ rác chảy bốc mùi hồi thối, ruồi nhặng bu bám gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị nghiêm trọng. Ông Trần Văn Đồng, sống tại ngõ 70 Nguyễn An Ninh cho biết, hàng ngày người dân thường hay mang rác ra vứt ngay vệ đường nhưng ngay sau đó có công nhân môi trường đến hót chở đi nhưng từ tối qua (18/7) những đống rác này không được dọn đi dẫn đến ùn ứ gây ô nhiễm, cản trở giao thông.

 Bãi tập kết tạm thời trước cổng Nhà máy nước Tương Mai hiện đã chiếm một phần đường Nguyễn Đức Cảnh

Liên hệ với chính quyền phường Tương Mai về nguyên nhân tình trạng trên, bà Đào Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND phường cho biết, bên đơn vị hợp đồng thu gom rác là Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long thông báo do ảnh hưởng của cơn bão số 2, bãi tập kết rác Nam Sơn có sự cố nên rác tạm thời chưa được chuyển đi. Sáng sớm nay, loa phường có thông báo đề nghị người dân tạm thời để rác trong nhà nhưng nhiều người vẫn cố tình vứt rác ra đường nên tình trạng ngập rác xuất hiện trên các tuyến phố. Hiện tại phường đã bố trí tạm thời khu vực trước cổng Nhà máy nước Tương Mai trên đường Nguyễn Đức Cảnh làm bãi tập kết tạm thời để công nhân Công ty CP Dịch vụ Môi trường Thăng Long gom về đó.

Tại khu vực bãi rác tạm trước cổng Nhà máy nước Tương Mai, theo ghi nhận của chúng tôi vào lúc 11 giờ rác đã chất cao chiếm một phần lòng đường, người dân xung quanh đã có ý kiến phản đối. Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân tổ thu gom số 4 cho biết, bãi này chỉ dành cho rác thu gom trên các tuyến đường lớn về như Nguyễn An Ninh, Trương Định, Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện, đường 2,5, hồ Đền Lừ, còn rác trong khu dân cư hoàn toàn chưa được thu gom. “Chúng tôi cũng chưa nhận được thông báo đến khi nào thu gom bình thường trở lại nên mong người dân hết sức chia sẻ tạm thời để rác trong nhà, khi rác vứt bừa ra đường chúng tôi không biết gom đưa đi đâu” – chị Lan đề nghị.
Một số hình ảnh phóng viên báo Kinhtedothi ghi lại được:
 Rác ngổn ngang ngay trước cổng trường Tiểu học và THCS Tân Định gây ô nhiễm nghiêm trọng
 Rác bủa vây chân cầu Nguyễn An Ninh
 Rác quây điểm dừng xe buýt
  Đống rác không được thu gom ngay trước cổng trường Tiểu học và THCS Tân Định gây ô nhiễm nghiêm trọng
 Rác cản trở giao thông
 Rác tràn vỉa hè, lòng đường phố Nguyễn Đức Cảnh
 Rác ngập trước cửa nhà dân khu dân cư số 4

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần