Hà Nội: rác thải tràn lan dọc bờ sông Tô Lịch
Với quyết tâm tạo ra bước đột phá về công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm, phát triển bền vững…, cuối năm 2024, thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" trên toàn địa bàn.

Theo ghi nhận, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đã có những chuyển biến tích cực. Song thẳng thắn mà nói, tại nhiều khu vực, tuyến đường tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải cồng kềnh… bị tập kết sai quy định gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị vẫn diễn ra khá phổ biến.
Trong đó, tại các tuyến đường dọc bờ sông Tô Lịch, dù đã có những biển cấm, nhưng rác thải vẫn tập kết tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường, tràn xuống mép sông Tô Lịch…, gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong những ngày qua.








Từ 3/2, rác thải chưa phân loại sẽ bị từ chối thu gom
Kinhtedothi – Đây là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Thông tư 35/2024/TT-BTNMT ngày 19/12/2024 có hiệu lực từ 3/2 về quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Huyện Hoài Đức: quây bạt “núi” rác thải bánh kẹo, thực phẩm ở xã La Phù
Kinhtedothi - Theo quan sát của chúng tôi, chiều nay 7/2 chính quyền xã La Phù đã dùng bạt quây kín và đặt biển cấm cạnh “núi” rác thải làng nghề (bánh kẹo, thực phẩm quá hạn) bị người dân đổ trộm ra môi trường từ trước Tết Nguyên đán…

Khốn khổ vì rác thải cây xanh sau Tết
Kinhtedothi - Sau Tết, Hà Nội lại đối mặt với lượng rác thải khổng lồ từ cành đào, hoa tế, cây quất bị bỏ đi. Việc xử lý hiệu quả loại rác thải này không chỉ bảo đảm vệ sinh môi trường mà còn phản ánh ý thức bảo vệ môi trường của người dân Thủ đô.