Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội: Rao bán "bùa ngải" trên Facebook, 2 người phụ nữ bị xử phạt

Kinhtedothi - Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội, phát hiện một số tài khoản Faceook thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán “bùa phép” có nội dung mê tín, dị đoan lên mạng xã hội.

Ngày 27/9, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội phát hiện một số tài khoản Faceook thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán “bùa phép” có nội dung mê tín, dị đoan lên mạng xã hội.

Cơ quan Công an làm việc với người vi phạm. Ảnh: Công an Hà Nội

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ được các chủ tài khoản nói trên là Đ.K.T. (SN 1994, trú tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và N.T.N. (SN 1993; trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Công an TP Hà Nội đã mời 2 trường hợp trên lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các trường hợp trên gỡ bỏ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan không phù hợp với thuần phong, mỹ tục trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Người phụ nữ tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp trên về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ xuý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc" theo điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 14/2022 ngày 27/01/2022 của Chính phủ).

Mức phạt đối với mỗi trường hợp này là 7,5 triệu đồng.

Một số đối tượng tuyên truyền các nội dung mê tín dị đoan trên mạng xã hội.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, nắm được tâm lý hiếu kỳ, sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người mong muốn con đường công danh sự nghiệp, tình duyên… được thuận lợi, trên mạng xã hội có rất nhiều bài viết với nội dung bán vật phẩm như là bùa phép mang tính chất mê tín dị đoan.

Nhiều người đặt kỳ vọng vào các bùa phép thiếu cơ sở khoa học, không chỉ tiền mất, tật mang mà còn làm nảy sinh tâm lý hoang mang, ỷ lại, trông chờ vào vận may từ bùa phép dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Có người đã trở thành nạn nhân bị lừa đảo, thậm chí mất đến vài chục, vài trăm triệu đồng chỉ vì tin vào bùa phép trên mạng.

Qua đó, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo, không tin vào những lời đồn thổi vu vơ về bùa phép, không tin theo bói toán vô căn cứ để tiền mất tật mang.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tòa án nhân dân cấp tỉnh được trao thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm từ 1/7/2025

Tòa án nhân dân cấp tỉnh được trao thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm từ 1/7/2025

02 Jul, 02:48 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/7/2025, Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh chính thức được trao thêm thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND khu vực bị kháng nghị. Đây là một bước điều chỉnh quan trọng trong cơ chế phân cấp thẩm quyền xét xử, phù hợp với định hướng cải cách tư pháp và tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Gia Lai: bắt tạm giam cựu Chủ tịch Công ty Cà phê Ia Châm

Gia Lai: bắt tạm giam cựu Chủ tịch Công ty Cà phê Ia Châm

02 Jul, 12:34 PM

Kinhtedothi - Ngày 2/7, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Tuấn, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Châm (trụ sở tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Không khởi tố vụ tố giác C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

Không khởi tố vụ tố giác C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh

02 Jul, 11:43 AM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa có thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến đơn tố cáo hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của ông Liễu Quý Ngân đối với Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ