Hà Nội: Sẵn sàng các phương án, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 diễn ra an toàn

Hà Ánh - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 1/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại huyện Thanh Trì.
Trước khi có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã kiểm tra thực tế công tác diễn tập tại điểm thi trường THPT Đông Mỹ (xã Đông Mỹ) và điểm thi THCS Ngũ Hiệp (xã Ngũ Hiệp).
Ghi nhận và đánh giá cao huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị cán bộ, giáo viên, lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, quá trình thực hiện phải bảo đảm phòng, chống dịch, nhưng cũng phải đúng quy chế để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối.
Tại buổi làm việc, báo cáo với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Phạm Thị Thu Huyền cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021, toàn huyện có 6 điểm thi (4 trường THPT, 2 trường THCS) với 2.751 thí sinh. Về tình hình sức khỏe thí sinh tham gia dự thi, tính đến ngày 26/6, 1.996 học sinh của trường THPT Đông Mỹ, Ngô Thì Nhậm, Ngọc Hồi (trường THPT Nguyễn Quốc Trinh chưa có học sinh lớp 12) và 109 thí sinh đăng ký dự thi, không có thí sinh F0, F1, F2, thí sinh liên quan đến khu cách ly.
Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, TP, đồng thời phát huy kết quả và kinh nghiệm trong công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua, huyện Thanh Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các phương án, kịch bản xử lý các tình huống; chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, trang thiết bị cần thiết để phục vụ kỳ thi và công tác phòng, chống dịch, với mục tiêu bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi trường THPT Đông Mỹ.
Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Phạm Thị Thu Huyền khẳng định, huyện luôn đặt công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho người dân.
Huyện Thanh Trì đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Kết luận của Phó Bí thư Thường trực - Trưởng đoàn kiểm tra của Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh tại các buổi làm việc với huyện, các công điện của UBND TP, huyện đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.
Đặc biệt, đã kiện toàn, phát huy hiệu quả 109 tổ, 1.073 nhóm Covid cộng đồng do công an khu vực làm tổ trưởng. Cùng với đó, đã triển khai công tác tiêm vaccine Covid-19 đợt 3 cho 2.535 đối tượng. Lũy tích toàn huyện đợt 3 đã thực hiện 4.732 liều vaccine (đảm bảo 100% chỉ tiêu giao). Đối với công tác kiểm tra, giám sát, huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch, giám sát việc kinh doanh hoạt động trở lại tại các nhà hàng, cửa hàng ăn uống, cắt tóc gội đầu… Yêu cầu các chủ cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo huyện Thanh Trì kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi trường THCS Ngũ Hiệp.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá rất cao những nỗ lực, sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của huyện Thanh Trì trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021.
Phó Bí Thường trực Thành ủy đặc biệt lưu ý, mặc dù TP đã kiểm soát được dịch bệnh tuy nhiên, tình hình dịch tại một số địa phương lân cận vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu rất lớn trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh và phụ huynh trong quá trình diễn ra kỳ thi.
Nhấn mạnh TP Hà Nội luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT là ưu tiên hàng đầu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Trì bám sát các chỉ đạo của TP, tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch, nhất là thực hiện thông điệp "5K + vaccine + công nghệ".
Cùng với đó, đề nghị huyện chỉ đạo ban chỉ đạo kỳ thi tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phương án như phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, khử khuẩn… trước và sau mỗi ngày thi. Nhất là bố trí đủ lực lượng y tế cho các điểm thi, chủ động hơn nữa về mọi mặt, dự phòng các điều kiện khác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Lưu ý huyện Thanh Trì có 109 thí sinh tự do tham gia thi đợt này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện quan tâm đặc biệt, nhất là việc khai báo y tế.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Bí thư Huyện ủy phân công mỗi đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy phụ trách và chịu trách nhiệm tại mỗi điểm thi, bảo đảm an toàn cả trong và ngoài khu vực thi. Các lực lượng phối hợp thật tốt trước và trong khi diễn ra kỳ thi. Phó Bí Thư Thường trực tin tưởng với những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn huyện Thanh Trì sẽ diễn ra an toàn, đúng luật, hiệu quả và thành công trọn vẹn.