Hà Nội sẽ có hoa anh đào nở thường xuyên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi giao ban đầu năm của Thường trực Thành ủy chiều 15/2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, Đại sứ Nhật Bản đã có đề nghị tặng cho Thủ đô 200 cây hoa anh đào để trồng nhân dịp lễ hội hoa anh đào dự định được tổ chức trong tháng 3/2016 tại Hà Nội.

Kinhtedothi - Tại buổi giao ban đầu năm của Thường trực Thành ủy chiều 15/2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, Đại sứ Nhật Bản đã có đề nghị tặng cho Thủ đô 200 cây hoa anh đào để trồng nhân dịp lễ hội hoa anh đào dự định được tổ chức trong tháng 3/2016 tại Hà Nội.

 
Mùa hoa Anh đào tại Nhật Bản. Ảnh: Thu Trang
Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản. Ảnh: Thu Trang
Kèm theo đó có các chuyên gia từ Nhật trực tiếp sang chăm sóc để đảm bảo những cây này sẽ nở hoa trong khoảng thời gian 1 năm sau khi trồng.

Trước đó, phía Nhật cũng đã nghiên cứu kỹ, cho thấy cây hoa anh đào vùng đông bắc Nhật Bản khá phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở Hà Nội.

Hoan nghênh đề nghị đầy ý nghĩa này của đại sứ Nhật Bản, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND TP và các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng đề án, nghiên cứu địa điểm trồng 200 cây hoa anh đào này ở vị trí cho phù hợp để phát huy hiệu quả văn hóa, du lịch cao nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần