Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội siết chặt kiểm soát thị trường Trung Thu 2025

Kinhtedothi - Để bảo đảm một mùa Trung Thu an toàn, minh bạch, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt ra quân, phát hiện nhiều vụ vi phạm từ bánh trung thu, đồ chơi trẻ em đến thực phẩm nhập lậu, khẳng định quyết tâm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quyền lợi người tiêu dùng.

Ra quân cao điểm, xử lý nhiều vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP, các đội quản lý thị trường đã đồng loạt triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát dịp Tết Trung Thu 2025. Chỉ trong vòng một tuần (17–24/9), lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng loạt vụ vi phạm, từ kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho đến hàng quá hạn sử dụng và hành vi không đăng ký kinh doanh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tình trạng buôn bán hàng hóa kém chất lượng, đặc biệt là bánh Trung Thu và đồ chơi trẻ em nhập lậu, vẫn còn diễn biến phức tạp. Đây là những mặt hàng nhạy cảm, trực tiếp liên quan đến sức khỏe và an toàn của trẻ nhỏ, nên công tác kiểm soát càng được siết chặt.

Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh hàng tiêu dùng tại phường Hồng Hà, Hà Nội. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội.

Ngày 24/9, Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra một cơ sở kinh doanh trái cây tại ngõ 310 Nghi Tàm (phường Hồng Hà), phát hiện hộ kinh doanh chưa đăng ký theo quy định và đang bày bán 100kg cam tươi nhập lậu từ Australia trị giá 7 triệu đồng. Chủ cơ sở bị xử phạt 13,5 triệu đồng.

Cũng trong ngày, tại ngõ 76 An Dương, đội đã phát hiện 240 chiếc bánh Trung Thu không rõ nguồn gốc trị giá gần 5 triệu đồng, xử phạt 8 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/9, tại một cửa hàng đồ chơi ở 77 Bạch Đằng (phường Hồng Hà), lực lượng chức năng phát hiện 100 xe đồ chơi trẻ em nhập lậu trị giá 6,5 triệu đồng. Chủ cơ sở vừa bị xử phạt vì không đăng ký kinh doanh, vừa phải nộp phạt 10,5 triệu đồng vì vi phạm buôn bán hàng nhập lậu.

Không chỉ dừng lại ở đồ chơi, thực phẩm nhập lậu cũng được phát hiện số lượng lớn. Ngày 18/9, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ 114 gói bánh gấu và 156 hộp bánh que Ticky nhập lậu từ Thái Lan, trị giá hơn 8 triệu đồng. Cùng ngày, phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm, đội tiếp tục phát hiện 120 sản phẩm đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc trị giá 24 triệu đồng tại một cửa hàng trên phố Lương Văn Can.

Ở khu vực phường Tây Tựu ngày 19/9, lực lượng chức năng đã phát hiện 180 chiếc bánh Trung Thu nhân thịt ruốc không có chứng từ hợp pháp, trị giá 900 nghìn đồng. Chủ hộ kinh doanh bị đề nghị xử phạt 1,5 triệu đồng. Đáng chú ý, cũng trong ngày, tại khu vực Phạm Văn Đồng, 240kg nội tạng gà không rõ nguồn gốc được phát hiện và tạm giữ, dự kiến xử phạt hành chính 12 triệu đồng.

Siết chặt toàn diện

Theo kế hoạch, chiến dịch kiểm tra kéo dài từ 15/8 đến 15/10/2025. Lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra từ các làng nghề truyền thống sản xuất bánh Trung Thu ở Xuân Đỉnh, An Khánh cho đến các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng có sản xuất hoặc gia công bánh. Đồng thời, các mặt hàng đồ dùng học tập, đồ chơi, xuất bản phẩm… cũng nằm trong diện kiểm soát nghiêm ngặt.

Đặc biệt, các nhóm hàng có nguy cơ cao như phụ gia thực phẩm, nhân bánh, vỏ bánh, hương liệu và chất bảo quản được khoanh vùng để giám sát chặt chẽ. Với đồ chơi trẻ em, các sản phẩm nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc chứa chất độc hại là đối tượng ưu tiên kiểm tra.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức nhấn mạnh: ngoài việc xử phạt, các lực lượng còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong cộng đồng. “Mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm, mà còn tạo sự chuyển biến bền vững về nhận thức của người kinh doanh và người tiêu dùng”, ông nói.

Trong Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, công tác kiểm soát thị trường dịp Trung Thu càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bởi hơn ai hết, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương trước những nguy cơ từ thực phẩm bẩn và đồ chơi kém chất lượng.

Việc tập trung kiểm tra bánh Trung Thu, nguyên liệu chế biến cũng như đồ chơi nhập lậu cho thấy lực lượng chức năng đã đặt trẻ em vào trung tâm của mọi hoạt động kiểm tra, xử lý. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý kinh tế, mà còn là trách nhiệm xã hội, thể hiện vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ thế hệ tương lai.

Những con số vi phạm bị phát hiện liên tiếp chỉ trong vài ngày cho thấy sự cần thiết của các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát. Bởi nếu không kịp thời ngăn chặn, các sản phẩm kém chất lượng có thể dễ dàng len lỏi vào mâm cỗ Trung Thu của mỗi gia đình, gây nguy hại cho sức khỏe người dân.

Nhìn rộng hơn, một thị trường minh bạch và an toàn cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin cho doanh nghiệp chân chính. Khi hàng giả, hàng lậu bị đẩy lùi, hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ có cơ hội khẳng định vị thế, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Chiến dịch kiểm soát thị trường dịp Trung Thu 2025 tại Hà Nội không chỉ là cuộc “ra quân” thường niên, mà còn là thông điệp mạnh mẽ: chính quyền quyết liệt bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em. Một mùa Trung Thu an toàn, minh bạch chính là thước đo cho hiệu quả của sự vào cuộc đồng bộ, và cũng là nền tảng để xây dựng một thị trường lành mạnh, văn minh, vì lợi ích chung của cộng đồng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ ban hành quy định mới về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

Phú Thọ ban hành quy định mới về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

14 Nov, 12:09 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quy định mới về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm nhằm tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở, siết chặt quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Nguyên tắc quan trọng cần nắm khi sơ cứu bệnh nhân ngộ độc thực phẩm

Nguyên tắc quan trọng cần nắm khi sơ cứu bệnh nhân ngộ độc thực phẩm

12 Nov, 05:03 PM

Kinhtedothi - Các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra sau vài phút, vài giờ, thậm chí 1-2 ngày sau khi sử dụng thực phẩm. Việc nắm cách sơ cứu ngộ độc thực phẩm là bước quan trọng đầu tiên giúp phòng ngừa hậu quả nghiêm trọng và tránh gây nguy hiểm tính mạng. 

Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

01 Oct, 11:17 AM

Kinhtedothi - Nước mắm ngon có màu vàng cánh gián đặc trưng, trong và sánh. Nếu nước mắm có màu sẫm hơn bình thường, chuyển sang màu nâu đục hoặc xanh xám, thì đây là dấu hiệu cho thấy nước mắm đã bị biến chất và không nên sử dụng.

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

29 Sep, 05:57 PM

Kinhtedothi - Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ