Hà Nội: Tăng cường kỷ cương, xây dựng nền hành chính phục vụ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáu tháng đầu năm, Hà Nội tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ. Cải cách thủ tục hành chính theo phương hướng một cửa liên thông điện tử để giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Sáng 15/7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Quy chế làm việc của UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 và triển khai công tác 6 tháng năm cuối năm 2016. Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị.

Chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tại hội nghị, ông Phạm Quý Tiên - Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP Hà Nội 6 tháng đầu năm. Một số điểm nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND Thành phố trong những tháng đầu năm như hoạt động chỉ đạo, điều hành bám sát mục tiêu, chiến lược, quy hoạch phát triển Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050: “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại, trên nền tảng phát triển bền vững.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị. Ảnh: Anh Quý
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị. Ảnh: Anh Quý
Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá gồm: Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện.

Tập trung thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Quy chế làm việc của UBND Thành phố. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND Thành phố kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND Thành phố, đảm bảo sự tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm, hiệu quả. Các quyết định của UBND Thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.

Lấy mục tiêu phát triển kinh tế bền vững là đòn bẩy, động lực phát triển kinh tế, xã hội. Với quan điểm đầu tư là: Kết nối với nguồn đầu tư của Ngân sách Trung Ương trên địa bàn, Ngân sách Thành phố chỉ tập trung đầu tư vào những dự án hạ tầng kỹ thuật khung; những dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có tính chất lan tỏa; tạo điều kiện thuận lợi, huy động có hiệu quả nguồn vốn xã hội hóa.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Tạo bước đột phá trong môi trường kinh doanh

Những tháng đầu năm, Thành phố tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, quyết liệt, sâu sát với phương châm 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”, TP đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Kinh tế duy trì tăng trưởng tốt, tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 85.856 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán. Lạm phát được kiểm soát, an ninh xã hội được đảm bảo. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt những kết quả rất tích cực.

Với tinh thần vào cuộc khẩn trương, chủ động, nghiêm túc của cả hệ thống chính trị, TP đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, dân chủ, an toàn và thực sự là ngày hội toàn dân.

Cử tri toàn TP Hà Nội đã đi bầu cử trong không khí vui mừng phấn khởi, với tỷ lệ bầu là 98,98% (cả nước 98,77%). HĐND 3 cấp của TP Hà Nội đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bầu các chức danh theo Luật định, qua đó hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp Thủ đô với một thế hệ lãnh đạo mới, trẻ trung, năng động, có kinh nghiệm, sáng tạo, quyết liệt và tiếp nối truyền thống đoàn kết.

Tập trung chỉ đạo xây dựng các Chương trình công tác của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Đến nay, các chương trình đã được Thành ủy thông qua và đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất với Chính phủ điều chính quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đô thị đạt kết quả quan trọng. Triển khai thực hiện hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”, với cách làm bền vững, sáng tạo, kiên trì, hiệu quả. Trọng tâm là các vấn đề về hạ tầng, cây xanh, công viên, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, quảng cáo… phát động chương trình trồng 1 triệu cây xanh trồng mới trong 5 năm 2016 - 2020.

Thí điểm triển khai cơ giới hóa công tác vệ sinh môi trường; tiếp tục thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố. Thí điểm tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn. Xây dựng chính sách, cơ chế cải tạo nhà chung cư cũ theo hình thức đặt hàng.

Tích cực triển khai Nghị quyết số 36a của Chính phủ, phấn đấu đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh xây dựng phần mềm dùng chung với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung toàn diện ở các lĩnh vực: quản lý dân cư, cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, quản lý học sinh, quản lý hệ thống văn bản. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ. Cải cách thủ tục hành chính theo phương hướng một cửa liên thông điện tử để giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 

Chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ, trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thành phố đã tổ chức thành công hội nghị  “Hà Nội 2016 - hợp tác đầu tư và phát triển”. Qua hội nghị đã tạo niềm tin mới: Hà Nội sẽ tạo bước đột phá trong môi trường kinh doanh, bắt đầu từ khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp – doanh nhân lớn mạnh, có khả năng tài chính, kinh nghiệm quản lý và tầm chiến lược phát triển hướng ra thế giới.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt là cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trước diễn biến liên quan đến cá chết tại các tỉnh miền Trung; bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ lễ đón các đoàn ngoại giao của Trung ương và Thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần