Hà Nội tặng đồ dùng trang bị y tế và sữa cho trẻ em Trung tâm PHCN Việt – Hàn bị ảnh hưởng Covid-19

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sở LĐTB&XH Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và các nhà tài trợ đã tặng đồ dùng trang bị y tế và sữa cho Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn và mong cán bộ, nhân viên, trẻ em kiên cường vượt qua đại dịch và sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 103 trẻ khuyết tật trên địa bàn Hà Nội. Trước đó, ngày 26/10, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn có 1 trẻ em khuyết tật bị F0, đang được điều trị tại Bệnh viện Đức Giang. Hiện tại, 102 trẻ và 38 cán bộ, nhân viên (trong đó có 36 F1; còn lại là F2) đang được cách ly tại Trung tâm không ai bị ho, sốt bất thường; đã xét nhiệm PCR 2 lần âm tính.
Ngày 2/11, với mong muốn kịp thời hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức chương trình tặng đồ dùng trang bị y tế và sữa cho Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn.
Tham dự chương trình có Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB&XH Dương Tuyết Nhung, Phó Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em & Bình đẳng giới Đặng Ngọc Hà cùng các nhà tài trợ.
Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cùng các thành viên trong đoàn và nhà tài trợ trao quà cho lãnh đạo Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn. 
Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương, đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và các nhà tài trợ đã tặng đồ dùng trang bị y tế và sữa cho trẻ em Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn. Bao gồm: 150 hộp C sủi, 170 chai sát khuẩn, 100 hộp khẩu trang y tế, 12 can nước súc họng, 150 bộ quần áo chống dịch, 150 kính chống giọt bắn, 3.300 hộp sữa Vinamilk, với tổng kinh phí 42.000.000 đồng. Những phần quà tặng hết sức có ý nghĩa này do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà hảo tâm ủng hộ: Công ty CP Sản xuất thực phẩm công nghệ cao NTC3 Food; Giám đốc Công ty Luật Lawpro Đoàn Thu Nga, Phó Giám đốc Công ty Wikifood Nguyễn Thị Thu Vân; ông Trần Tùng TK Ventures; bà Nguyễn Thị Hồng Anh – Hiệp hội Các trường Cao đẳng, đại học Việt Nam.
 Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, trao đổi tình hình phòng chống dịch với lãnh đạo Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn.
Tận tay trao những phần quà tặng cho đại diện Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cảm ơn tinh thần sẻ chia trên địa bàn huyện Quốc Oai trong thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đồng thời đánh giá, toàn bộ cán bộ, công nhân viên và các cháu tại Trung tâm thực hiện tốt chủ trương của TP và Trung ương về công tác phòng chống dịch Covid-19. “Với tinh thần sẻ chia, đặc biệt là hỗ trợ tinh thần động viên cán bộ, công nhân viên và các cháu, Sở LĐTB&XH Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội và các nhà tài trợ có những phần quà động viên anh em. Và chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên và các cháu luôn mạnh khỏe, giữ vững tinh thần và đảm bảo phòng chống dịch thật tốt, kiên cường vượt qua đại dịch và sớm trở lại trạng thái bình thường mới, ổn định công việc” – Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương động viên.
Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn Nguyễn Kim Cam thay mặt cán bộ đơn vị đã cảm ơn sự quan tâm của Sở LĐTB&XH Hà Nội, tấm lòng thiện nguyện của các nhà tài trợ đã động viên. Đây là nguồn động lực để cán bộ và học viên Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn sớm vượt qua đại dịch trở lại cuộc sống thường ngày.