Hà Nội: Tạo môi trường thuận lợi nhất cho đội ngũ trí thức cống hiến

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành, Thành uỷ Hà Nội đã khẩn trương ban hành chương trình hành động nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế tri thức...

Sáng 3/3, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn làm trưởng Đoàn đã khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trên địa bàn TP Hà Nội.

Tham dự cuộc khảo sát có Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên trình bày báo cáo tại cuộc khảo sát.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên trình bày báo cáo tại cuộc khảo sát.

Tập hợp trên 50.000 hội viên là những cán bộ khoa học

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X được ban hành, Thành uỷ Hà Nội đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt Nghị quyết tới các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn TP.

Đồng thời, cụ thể hoá và chỉ đạo thực hiện bằng nhiều nghị quyết, chương trình, chỉ thị, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa; về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức. Trong đó, Thành ủy ban hành 10 Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động và 2 đề án; HĐND TP ban hành 6 Nghị quyết; UBND TP ban hành 6 Kế hoạch, quyết định thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND.

Theo đó, TP đã xây dựng được đội ngũ trí thức từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Ðảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Ðảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức ngày được nâng cao. Trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của Nhà nước đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thu hút nhiều trí thức và nhiều nhà khoa học đầu ngành.

Tính đến đầu năm 2022, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP gồm: 7.286 công chức, trong đó có 84 Tiến sĩ; 121.291 viên chức, trong đó có 317 Tiến sĩ. Đội ngũ trí thức Thủ đô thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội và Đảng bộ Đại học Quốc gia là nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố có 35 Hội thành viên bao gồm 31 Hội chuyên ngành, 4 Hội cơ sở và có 18 đơn vị trực thuộc, tập hợp trên 50.000 hội viên là những cán bộ khoa học đang công tác tại các cơ quan đơn vị, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và Trung ương.

Quang cảnh cuộc khảo sát.
Quang cảnh cuộc khảo sát.

Ngoài ra, UBND TP đã trao tặng Bằng khen cho các sinh viên đạt thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn và tổ chức tuyên dương, khen thưởng. Sau 18 năm đã tuyên dương 1.819 thủ khoa xuất sắc.

Tại buổi khảo sát, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội... khẳng định, những năm qua TP làm tốt việc tôn vinh và tập hợp đội ngũ trí thức. Qua đó huy động nguồn nhân lực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô. Tuy nhiên, các tham luận cũng chỉ ra những kết quả đạt được là chưa tương xứng với tiềm năng. Trong đó, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế một phần do nhiều văn bản chỉ đạo còn mâu thuẫn, dẫn đến khó thực hiện...

Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức

Phát biểu tại cuộc khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội có nhiều lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức. Vì thế, ngay sau khi Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành, Thành uỷ Hà Nội đã khẩn trương ban hành chương trình hành động nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, lực lượng lao động chất lượng cao trên địa bàn TP.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc khảo sát.
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc khảo sát.

Đánh giá những kết quả sau 15 năm triển khai  Nghị quyết 27-NQ/TW, Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, hệ thống cơ chế chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có sự đầu tư trọng tâm trọng điểm. Thị trường về khoa học công nghệ chưa được hình thành nên việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn còn gặp khó khăn. Trong khi đó, đội ngũ trí thức nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn và chính trị thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

“Đây là vấn đề mới và khó nên về phía Hà Nội, chúng tôi đề xuất trong nghị quyết mới có thể giao cho một số địa phương thí điểm triển khai cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Đồng thời, thí điểm đầu tư xây dựng một số trung tâm, khoa học công nghệ, các trường đại học theo tiêu chuẩn khu vực cũng như quốc tế. Tiếp tục có giải pháp hỗ trợ lực lượng trí thức trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn” – Phó Bí thư Thành ủy kiến nghị.

Phát biểu kết luận cuộc khảo sát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, dự kiến Nghị quyết sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2023). Với Nghị quyết này, Ban Bí thư đã làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng Nghị quyết với 5 chuyên đề chuyên sâu, chỉ đạo quyết liệt tổ chức 4 hội nghị hội thảo cùng nhiều hội nghị nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu kết luận cuộc khảo sát.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu kết luận cuộc khảo sát.

“Đây không chỉ đơn giản là tổng kết một nghị quyết sau 15 năm mà còn là cơ hội để ban hành một nghị quyết mới, dựa trên tính cấp bách, tính thực tiễn, tính lý luận. Trong đó, Hà Nội đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 27-NQ/TW rất nghiêm túc, đầy đủ. Báo cáo của TP cũng được chuẩn bị rất đầy đặn, chuẩn bị nội dung khảo sát nghiêm túc, chu đáo” -  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Nhấn mạnh quan điểm Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình mới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những đóng góp tại hội nghị hôm nay sẽ được đoàn tiếp thu nghiêm túc, tổng hợp đầy đủ nhằm xây dựng Nghị quyết đảm bảo tính thực tiễn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần