Hà Nội tập huấn an toàn đường thủy cho hàng trăm lái đò Chùa Hương
Kinhtedothi - Trong bối cảnh hoạt động chèo đò tại Chùa Hương còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, TP Hà Nội quyết định tổ chức đợt tập huấn quy mô lớn cho hàng trăm người lái đò và cán bộ quản lý. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính nghiệp vụ, mà còn là bước khẳng định quyết tâm xây dựng một hình ảnh du lịch an toàn, văn minh và bền vững.
Quyết tâm trong quản lý, nâng cao tính chuyên nghiệp
Ngày 4/10, Ban An toàn giao thông TP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội và UBND xã Hương Sơn tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền an toàn giao thông đường thuỷ cho hơn 200 người, bao gồm cán bộ quản lý, người lái đò và nhân dân địa phương. Trọng tâm của chương trình là phổ biến pháp luật, rèn luyện kỹ năng ứng phó tình huống, yêu cầu tuân thủ quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chở đúng số người quy định, bắt buộc sử dụng áo phao và phao cứu sinh.
Trước đó vào ngày 29/9, Ban An toàn giao thông TP Hà Nội đã phát đi văn bản số 151, đề nghị UBND xã Hương Sơn cùng Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Hàng trăm lái đò tham dự buổi tập huấn đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ.
Hằng năm, nơi đây đón hàng triệu lượt du khách. Riêng trong mùa lễ hội 2025, Ban tổ chức ghi nhận hàng trăm nghìn người đổ về suối Yến mỗi tháng. Việc quản lý hàng nghìn chiếc đò đã được cải thiện đáng kể khi hợp tác xã dịch vụ du lịch ra đời, đưa số lượng phương tiện vào khuôn khổ, áp dụng quản lý bằng mã QR, giảm hẳn tình trạng chèo kéo, tranh giành khách. Tuy nhiên, những vấn đề về an toàn vẫn để lại nhiều dấu hỏi.
Trong những năm gần đây, Ban quản lý Chùa Hương và chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều cải cách trong quản lý hoạt động đò thuyền. Năm 2025, Lễ hội Chùa Hương đã ghi nhận việc quản lý thuyền đò bài bản hơn, không còn cảnh chèo kéo, đeo bám khách như trước.
Số lượng thuyền đò được phép hoạt động đã thu gọn, từ trước kia từng có khoảng 5.000 - 6.000 chiếc đò hoạt động trên suối Yến, nhưng mô hình quản lý hợp tác xã đã đưa con số xuống còn hơn 3.700 chiếc đò được quản lý tập trung. Đáng chú ý, mỗi xã viên lái đò có mã QR để quản lý, mỗi thuyền đò cũng có mã riêng, cho phép khách du lịch phản hồi thái độ phục vụ.

Đại uý Bùi Xuân Trường, báo cáo viên Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) thông tin đến người dân và các hộ kinh doanh về trang bị kiến thức an toàn giao thông đường thủy
Việc tích hợp vé thắng cảnh và vé đò vào một mã QR đã giảm điểm chồng vé, kiểm soát doanh thu và hoạt động chèo đò minh bạch hơn. Về kinh tế cho người lái đò, trong Lễ hội 2025, một chuyến đò thường chở 6 người lớn + 2 trẻ em, giá vé khoảng 65.000 đồng/người, cho thu nhập khoảng 500.000 đồng/chuyến.
Tất cả những bước chuyển này cho thấy sự quyết tâm trong quản lý, nâng cao tính chuyên nghiệp và bảo đảm quyền lợi cho người lái đò địa phương.
Tập huấn – bước đi khẳng định hình ảnh du lịch văn minh Trong bối cảnh vừa mở ra nhiều cải cách quản lý, vừa còn tồn tại rủi ro tiềm ẩn, đợt tập huấn “Tuyên truyền – tập huấn – bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo ATGT đường thủy nội địa 2025” do Ban ATGT thành phố Hà Nội khởi xướng mang ý nghĩa không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức pháp luật, mà còn là lời nhắc nhở và cam kết chính trị cho một mục tiêu lớn: Bảo đảm tính mạng con người và danh dự của một điểm đến du lịch quốc gia.
Tại lớp tập huấn, Đại uý Bùi Xuân Trường, báo cáo viên Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) đã thông tin đến người dân và các hộ kinh doanh về trang bị kiến thức an toàn cơ bản như: Quy tắc giao thông đường thủy (tốc độ, làn đường, cách đi qua các điểm có nước chảy xiết, khu vực tập trung đông người), kỹ năng điều khiển đò an toàn; Quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy của Việt Nam, các quy định riêng của địa phương khi tổ chức lễ hội….
Đặc biệt, nội dung chủ đạo trong buổi tập huấn là giúp các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức trong việc trang bị, sử dụng phao cứu sinh, áo phao đầy đủ cho hành khách và trang bị an toàn khác trên đò; Kỹ năng xử lý tình huống khi gặp thời tiết xấu, đò bị chìm, cách sơ cứu ban đầu, kỹ năng cứu đuối; Tác phong phục vụ du khách chuyên nghiệp, thân thiện, lịch sự…
Tạo dựng niềm tin bằng những trải nghiệm an toàn
Chia sẻ tại lớp tập huấn, đại diện Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Chùa Hương cho biết: “Người lái đò sẽ không còn chỉ là người chèo lái con thuyền, mà còn là “người gác cổng an toàn”, đại diện cho bộ mặt văn hóa và sự chuyên nghiệp của Chùa Hương. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng cứu hộ, và ý thức trách nhiệm, mỗi chuyến đò sẽ trở thành một lời cam kết an toàn gửi đến du khách. Ý nghĩa khác không kém phần quan trọng là sự khẳng định mô hình quản lý du lịch bền vững. Chùa Hương không thể chỉ thu hút khách bằng cảnh quan hay sự linh thiêng, mà còn phải tạo dựng niềm tin bằng những trải nghiệm an toàn”.
Không thể phủ nhận rằng, trong vài năm gần đây, Chùa Hương đã chuyển mình mạnh mẽ: từ việc số hóa vé thắng cảnh, quản lý mã QR cho từng đò, cho đến việc giảm thiểu cảnh chèo kéo, xô bồ. Tuy nhiên, quá trình đó sẽ chỉ trọn vẹn nếu vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu. Một vụ tai nạn nghiêm trọng, dù chỉ một lần, cũng có thể phủ bóng mờ lên những thành quả đã gây dựng. Vì vậy, tập huấn lần này là hoạt động thiết thực, mỗi lái đò được trải nghiệm các tình huống giả định, nơi mỗi cán bộ quản lý học cách kiểm soát rủi ro, và nơi mỗi người dân hiểu rõ rằng sự an toàn của du khách cũng chính là sinh kế, là danh dự của cộng đồng. Lớp tập huấn sẽ là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch văn minh của Thủ đô, góp phần đưa Chùa Hương trở thành điểm đến an toàn đúng nghĩa.

Lãnh đạo TP Hà Nội dự Lễ gắn biển, khởi công dự án giao thông trọng điểm tại Tây Tựu
Kinhtedothi - Ngày 4/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng dự Lễ gắn biển 2 công trình xây dựng Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm và Trường THCS Bắc Từ Liêm; khởi công hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn phường Tây Tựu.

Tưởng niệm các nạn nhân giao thông, lan tỏa thông điệp sống an toàn mỗi ngày
Kinhtedothi - Trong hai ngày 3 và 4/10/2025 (tức 12 và 13/8 năm Ất Tỵ), tại chùa Long Sơn - trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (phường Tây, TP Nha Trang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025.

Mỗi người phụ nữ sẽ là một tuyên truyền viên an toàn giao thông
Kinhtedothi - Với vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình, người phụ nữ có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục vận động con cái, người thân trong gia đình thực hiện nếp sống và văn hóa tham gia giao thông an toàn văn minh.