Khánh Hòa:
Tưởng niệm các nạn nhân giao thông, lan tỏa thông điệp sống an toàn mỗi ngày
Kinhtedothi - Trong hai ngày 3 và 4/10/2025 (tức 12 và 13/8 năm Ất Tỵ), tại chùa Long Sơn - trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (phường Tây, TP Nha Trang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Nghị quyết A/74/L.86 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về “Cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”, đồng thời thực hiện mục tiêu của Thập kỷ hành động thứ hai vì an toàn đường bộ giai đoạn 2021 - 2030.

Toàn thể hội trường trang nghiêm tiến hành nghi lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Tham dự Đại lễ có lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Ban An toàn giao thông các địa phương, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, chư tôn đức tăng ni, phật tử, thân nhân các nạn nhân và đông đảo người dân, du khách thập phương.
Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, Đại lễ hướng đến mục tiêu khơi dậy ý thức cộng đồng về giá trị sự sống, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và nâng cao trách nhiệm mỗi người khi tham gia giao thông. Theo thống kê, mỗi ngày ở Việt Nam có gần 30 người tử vong vì tai nạn giao thông, để lại những mất mát không thể bù đắp. Đại lễ cầu siêu vì thế không chỉ là nghi lễ tôn giáo tưởng niệm, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về giá trị thiêng liêng của mạng sống con người.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Đại lễ cầu siêu không chỉ nhằm cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát, mà còn gửi gắm thông điệp nhắc nhở mỗi người hãy biết trân quý sự sống, tự bảo vệ bản thân và chung tay xây dựng môi trường giao thông an lành, văn minh”.
Đây cũng là dịp để cộng đồng nhìn lại thực trạng tai nạn giao thông - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và thương tích tại Việt Nam. Ban Tổ chức mong muốn mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi cấp chính quyền nâng cao ý thức, trách nhiệm, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Ban Tổ chức chia sẻ với các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Đại lễ diễn ra trong hai ngày, từ 6 giờ 30 ngày 3/10 đến 19 giờ ngày 4/10/2025, với các nghi thức trang nghiêm như lễ tưởng niệm, cầu siêu, thả hoa đăng, tụng kinh cầu nguyện. Nhiều phật tử và thân nhân nạn nhân đã dâng hương, cầu chúc bình an cho những người không may mắn, thể hiện tinh thần “từ bi - cứu khổ” và lòng đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của cộng đồng.
Với tinh thần nhân văn sâu sắc, Đại lễ cầu siêu năm 2025 không chỉ là nghi lễ tưởng niệm, mà còn là diễn đàn cộng đồng về an toàn giao thông và giá trị sinh mệnh. Thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” được lan tỏa mạnh mẽ, nhắc nhở mỗi công dân cẩn trọng, tuân thủ pháp luật, sống nhân ái trong từng hành động khi tham gia giao thông.

Khánh Hòa phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10
Kinhtedothi - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, ngày 3/10, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: 20km đầu tuyến dự kiến thông xe cuối năm 2025
Kinhtedothi - Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công vượt hơn 3% so với kế hoạch. Chủ đầu tư khẳng định mục tiêu hoàn thành 20km đầu tuyến trong năm 2025 là hoàn toàn khả thi.

Khánh Hòa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ
Kinhtedothi - Sáng 2/10, tại phường Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.