Hà Nội thẩm định nông thôn mới nâng cao tại 3 xã của huyện Sóc Sơn

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/2, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã của huyện Sóc Sơn gồm: Phù Linh, Đức Hoà và Phù Lỗ.

3 xã không nợ đọng xây dựng cơ bản

Sau khi về đích nông thôn mới, Đảng uỷ 3 xã: Phù Linh, Đức Hoà và Phù Lỗ đã xây dựng chương trình công tác, ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao đã được các địa phương thành lập, thường xuyên tổ chức giao ban, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các tiêu chí; đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý, công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo tầng lớp Nhân dân thông qua những đóng góp về vật chất, những việc làm cụ thể nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua. Điển hình là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá…

Đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội khảo sát thực tế tại Trường Mầm non Phù Linh A. Ảnh: Trọng Tùng.
Đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội khảo sát thực tế tại Trường Mầm non Phù Linh A. Ảnh: Trọng Tùng.

Bên cạnh sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, tính riêng trong hai năm qua (2021 - 2022), chính quyền 3 xã: Phù Linh, Đức Hoà và Phù Lỗ đã huy động nguồn lực lớn để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tổng kinh phí huy động của 3 xã lần lượt đạt hơn 85 tỷ đồng, gần 116 tỷ đồng và khoảng 218 tỷ đồng. Đến nay, cả 3 địa phương đều không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Cho đến nay, thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang hiện hữu trên mảnh đất Phù Linh, Đức Hoà và Phù Lỗ. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư ngày một đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển, cũng như phục vụ ngày một tốt hơn cho đời sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người ngày một tăng; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm dần qua từng năm…

Điều đáng nói, thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã: Phù Linh, Đức Hoà và Phù Lỗ được Nhân dân địa phương ghi nhận thông qua tỷ lệ hài lòng khi được lấy ý kiến đạt rất cao. Bí thư Chi bộ thôn Xuân Đoài (xã Phù Linh) Trần Tuấn Chắc, cho biết trong hai năm qua, đời sống nông thôn trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc. Bà con nhiệt tình hưởng ứng các phong trào do tổ chức hội, đoàn thể phát động như trồng hoa - cây xanh, vẽ tranh bích hoạ, vệ sinh môi trường hàng tuần... Qua đó, góp phần xây dựng nông thôn ngày một sáng - xanh - sạch - đẹp.

Mô hình tái chế rác thải của Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 (xã Phù Lỗ) được thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đánh giá cao.
Mô hình tái chế rác thải của Chi hội Phụ nữ thôn Đường 2 (xã Phù Lỗ) được thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đánh giá cao.

Tiếp thu góp ý để sớm hoàn thiện hồ sơ

Trong ngày 22/2, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã: Phù Linh, Đức Hoà và Phù Lỗ. Thành viên đoàn đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương. Bên cạnh đó, cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế để các xã tập trung khắc phục.

Phát biểu tại cuộc làm việc với 3 xã của huyện Sóc Sơn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho rằng, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Ở đó, người dân là chủ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện, cũng là những người trực tiếp hưởng thụ thành quả.

Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội phát biểu tại cuộc làm việc với xã Phù Lỗ.
Ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh Văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội phát biểu tại cuộc làm việc với xã Phù Lỗ.

“Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao không phải là thành quả, công lao của riêng Đảng bộ, chính quyền, mà đó còn là sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực bền bỉ, lâu dài của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn…” - ông Ngọ Văn Ngôn nhấn mạnh.

Theo ông Ngọ Văn Ngôn, quá trình khảo sát, đánh giá thực tế, nhiều thành viên đoàn cảm thấy ngỡ ngàng trước những kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đáng ghi nhận của 3 xã: Phù Linh, Đức Hoà và Phù Lỗ. Dù vậy, thực tế tại các địa phương vẫn có những tiêu chí cần tiếp tục được quan tâm, đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng sống cho Nhân dân.

Đại diện đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đề nghị 3 xã: Phù Linh, Đức Hoà và Phù Lỗ tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn; sớm hoàn thiện hồ sơ với đầy đủ các nội dung minh chứng theo quy định, làm cơ sở để Hội đồng thẩm định nông thôn mới nâng cao TP Hà Nội trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.