Hà Nội tham dự Hội nghị thượng đỉnh về Hành động chống biến đổi khí hậu tại Hoa Kỳ

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 12/9-14/9, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Hành động chống biến đổi khí hậu (Global Climate Action Summit-GCAS) đã được tổ chức tại TP San Francisco (Hoa Kỳ).

Nhận lời mời của Thị trưởng Paris, Chủ tịch Tổ chức các Thành phố dẫn đầu về khí hậu (C40), đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng dẫn đầu đã tham dự các hoạt động chính trong khuôn khổ sự kiện trên.

Hội nghị GCAS là sự kiện được Tổ chức C40 đồng chủ trì với ông Jerry Brown, Thống đốc bang California, ông Micheal Bloomberg-Tùy viên đặc nhiệm về BĐKH của Tổng thư ký LHQ, Ba Patricia Espinosa – Thư ký điều hành Công ước khung của LHQ về BĐKH. Hội nghị nhằm mục đích tạo ra diễn đàn kết nối các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới tập trung, chia sẻ kết quả và xây dựng các hành động thiết thực nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

 Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về Hành động chống biến đổi khí hậu tại San Francisco

Hội nghị cũng nhằm nhấn mạnh các cam kết thực hiện Thỏa thuận Paris, hướng tới xây dựng kế hoạch hành động nhằm giảm sự nóng lên của khí hậu và các mục tiêu khác hướng tới ứng phó biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Jerry Brown, Thống đốc bang California, kêu gọi thế giới tăng cường hợp tác để có thể đạt được các mục tiêu về giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Thống đốc Brown cho rằng biến đổi khí hậu mặc dù là một vấn đề rất lớn nhưng có thể giải quyết được nếu các nước sẵn sàng đối phó với mối đe dọa này, cũng như thực thi tất cả sáng kiến và giải pháp khác nhau.
 

Đại diện các thành phố thành viên C40 tham dự Lễ ký chính thức Thỏa thuận hành động vì khí hậu tới 2020. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng tham dự và chứng kiến lễ ký (người thứ tư ngoài cùng bên trái)

Năm 2016, các quốc gia trên thế giới đã phê chuẩn một thoả thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris, với cam kết giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong khoảng 2oC cấp tiền công nghiệp và theo đuổi các nỗ lực để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ thậm chí chỉ 1,5oC. Thỏa thuận này cũng cam kết tăng cường năng lực cho các quốc gia để đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu thông qua thích nghi.

Tháng 7/2018, được sự đồng ý chủ trương của Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố đã có thư gửi C40 để tham gia chương trình Kế hoạch hành động vì khí hậu Thời hạn tới 2020 nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris, thể hiện cam kết của Hà Nội trong việc chung tay cùng các thành phố lớn trên thế giới phối hợp chặt chẽ hơn để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Hội nghị lần này cũng diễn ra lễ ký chính thức Thỏa thuận hành động vì khí hậu tới 2020 với sự tham gia của 34 đại diện các thành phố thành viên của C40, trong đó có Hà Nội (là thành viên từ năm 2008). Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng đã tham dự và chứng kiến lễ ký.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi hội kiến với Thị trưởng TP Los Angeles Eric Garcetti

* Trước đó, ngày 11/9, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã cùng tham dự các hoạt động quảng bá xúc tiến địa phương tại Hoa Kỳ với đại diện các địa phương Bạc Liêu, Cao Bằng, Thanh Hóa, Tuyên Quang theo chương trình do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Tại buổi hội kiến với Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti, đoàn Việt Nam đã có những trao đổi, chia sẻ về việc đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các địa phương, thành phố Việt Nam và Hoa Kỳ. Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực hợp tác ưu tiên như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ, …thông qua chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thị trưởng Eric Garcetti đã nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam của ông vào tháng 7 vừa qua, đặc biệt là ấn tượng sâu sắc về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, trẻ trung, phát triển năng động và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ông Garcetti đánh giá cao và khẳng định quyết tâm của Los Angeles trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng, cùng có lợi với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thành phố có thế mạnh và phía Việt Nam có nhu cầu như sản xuất - chế tạo, thương mại - vận tải - hậu cần, giáo dục – đào tạo, đổi mới sáng tạo, du lịch... Ông Garcetti cam kết ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để sớm có đường bay thẳng Los Angeles – Việt Nam vào nửa cuối 2019.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng một lần nữa khẳng định mong muốn của Thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Los Angeles trong những lĩnh vực tiềm năng mà hai bên cùng quan tâm: đô thị thông minh, cơ sở hạ tầng giao thông và môi trường. Phó Chủ tịch bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục triển khai, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để sớm cụ thể hóa những nội dung trên và tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và Los Angeles.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần