Hà Nội thăm hỏi và hỗ trợ bé 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội đã đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thăm hỏi và động viên và hỗ trợ cháu Đ.N.A. (sinh năm 2018; ở thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị nhân tình của mẹ găm nhiều đinh vào đầu.

Sở LĐTB&XH Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng cùng một phần quà để giúp gia đình chủ động hơn trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu Đ.N.A.
Sở LĐTB&XH Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng cùng một phần quà để giúp gia đình chủ động hơn trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu Đ.N.A.

Ngày 20/1/2022, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Đỗ Thị Hải Đường, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương đã đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu Đ.N.A. (sinh năm 2018; ở thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị nhân tình của mẹ găm 9 đinh vào đầu.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn đã trực tiếp gặp ông nội cháu Đ.N.A. thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình, mong muốn cháu được chữa trị tích cực để sớm hồi phục sức khỏe.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn đã trực tiếp gặp ông nội cháu Đ.N.A. thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình, mong muốn cháu được chữa trị tích cực để sớm hồi phục sức khỏe.

Cháu Đ.N.A đang nằm tại khoa Hồi sức nhi trong tình trạng hôn mê sâu, tính mạng rất nguy kịch đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn theo dõi và điều trị tích cực.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Thanh Nhàn đã trực tiếp gặp ông nội cháu Đ.N.A. thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình và mong muốn cháu được chữa trị tích cực để sớm hồi phục sức khỏe.

Bên cạnh đó, Sở LĐTB&XH Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng cùng một phần quà để giúp gia đình chủ động hơn trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu Đ.N.A. Và, hy vọng đây là nguồn động viên, giúp cháu và gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định sức khỏe để trở về cuộc sống bình thường.

Cùng trong ngày 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã có văn bản chỉ đạo Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thạch Thất và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm minh nếu phát hiện vi phạm trong vụ bạo hành cháu Đ.N.A.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) về tội Giết người). Nguyễn Trung Huyên được xác định là  người tình của chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ cháu A.)

Nạn nhân trong vụ án này là bé Đ.N.A. (3 tuổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị bạo hành, nhập viện trong tình trạng nguy kịch do có nhiều đinh găm trong đầu.

Bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó, cháu A. là con út. Tháng 6/2021, bố mẹ cháu A. ly hôn, bé A. về sống với mẹ, bố nuôi 2 chị lớn.

Trước đó, khoảng 17 giờ 23 phút ngày 17/1, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, trú ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) được mẹ đưa đến trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ trình bày, từ chiều cùng ngày, bé A. có biểu hiện bất thường, gọi liên tục nhưng không tỉnh. Bệnh viện đa khoa Thạch Thất đã chiếu, chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Đến rạng sáng ngày 18/1, bé A. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Các bác sĩ của Bệnh viện đã tiến hành chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như những chiếc đinh trong đầu bé, nghi vấn bé A. bị bạo hành. Hiện nay, vụ việc này đang được các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ.