Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội thành phố đáng sống

Kinhtedothi - Đó là cảm nhận chung của nhiều người Việt Nam ở nước ngoài lẫn người ngoại quốc đã và đang sống, làm việc tại Hà Nội.
Bà Victoria Kwa Kwa - Phó Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB):

Sức hấp dẫn đặc biệt

Trong quá trình vài năm sống ở Thủ đô Hà Nội, cảm nhận của cá nhân tôi rằng đây là một TP xinh đẹp và vô cùng đáng sống. Tôi ấn tượng với vẻ đẹp, con người và thậm chí cả sự ồn ào của nơi này. TP có rất nhiều địa điểm thăm quan rất thú vị. Giống như nhiều người nước ngoài khác, tôi ghi nhận sự hấp dẫn đặc biệt của Hà Nội, vừa là một TP châu Á năng động, phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống Á Đông. Tôi hy vọng, trong quá trình hiện đại hóa không ngừng, Hà Nội vẫn sẽ giữ được những nét đặc sắc riêng biệt như vậy để người nước ngoài tới đây du lịch và thậm chí là sinh sống.
Cô Nguyễn Lan Hương, Thủ đô Berlin, Đức:

Hà Nội đổi thay đáng kinh ngạc

Trở về Việt Nam khi cả nước đang trong không khí chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi cảm nhận rằng, Thủ đô Hà Nội có một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Xa Tổ quốc đã 26 năm, nhưng lòng tôi luôn hướng về cội nguồn và mong cho Việt Nam phồn thịnh, phát triển mạnh mẽ. Là một nhà giáo, khi trở về Việt Nam, tôi rất ngỡ ngàng với những trường học được xây dựng theo mô hình chuẩn quốc tế. Phương pháp giảng dạy theo quy chuẩn của các trường học quốc tế như Đức, Italia, Thụy Sĩ, Pháp…

Từ Sân bay Quốc tế Nội bài về, tôi rất ấn tượng với kiến trúc hiện đại của các khu đô thị mới, đặc biệt là chiếc cầu Nhật Tân. Có thể khẳng định, từ khi có chiếc cầu này, thời gian từ sân bay về trung tâm Hà Nội đã được rút ngắn hơn rất nhiều, khá tiện lợi. Người Việt Nam ở Đức nói riêng và ở các quốc gia khác nói chung luôn hướng về dân tộc và thường tìm đến các thông tin trên các mạng truyền thông, truyền hình… để biết được đầy đủ tình hình của đất nước.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đài Loan (Trung Quốc):

Ấn tượng về văn hóa, ẩm thực, con người

Trở về Việt Nam dịp này, tôi ấn tượng với nhiều nét văn hóa, ẩm thực, lối sống tại những TP vô cùng năng động, đầy sức sống và thật nhiều tiềm năng phát triển như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... Trong thời kỳ kinh tế thị trường, có vẻ rất nhiều cơ hội làm ăn đang mở ra, trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt đối với giới trẻ trên mọi miền tổ chức, cơ hội, điều kiện tiếp cận thông tin, văn hóa đương đại của thế giới bên ngoài thường xuyên và dễ dàng hơn, đã giúp họ trở nên mạnh dạn, tự tin, vững chãi, sáng tạo hơn những thế hệ cha anh nhiều.

Có thể khẳng định, tâm thế chung của người Việt Nam ở nước ngoài là quan tâm tới tương lai của cộng đồng, những vấn đề của hội nhập và phát triển kinh tế; bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, động lực đoàn kết cộng đồng, gắn bó với đất nước. Bên cạnh đó là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Chị Khúc Thị Tình, TP Zurich, Thụy Sĩ:

Tạo cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho Thủ đô, đất nước

Tôi bất ngờ vì dường như khi bộ mặt của các đô thị lớn ở Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang phát triển, thay đổi nhanh chóng, người dân vẫn còn dễ dàng tìm thấy những nét văn hóa từ xa xưa như bán hàng rong, những quán cà phê vỉa hè, những quán ăn lề đường, những xe hoặc quầy bánh mì trên các góc phố, những gánh chè, thúng xôi trong các con hẻm…

Hiện nay, tỷ lệ giới trẻ chiếm đa số ở Việt Nam, họ rất năng động và sáng tạo, chịu học hỏi, cầu tiến. Tôi cho rằng, Chính phủ Việt Nam cần quan tâm, coi trọng và đưa ra các chính sách thu hút nhân tài. Trọng dụng người tài, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để nhân tài phát huy khả năng của mình, góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước làm ăn, có nhiều cơ chế thuận lợi cho những đóng góp của người Việt Nam xa quê đối với đất nước và dân tộc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ