Hà Nội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở xã Hát Môn
Kinhtedothi - Ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo sở, ban ngành của TP đã có buổi làm việc với xã Hát Môn. Qua đó, nhằm tháo gỡ một số khó khăn, tồn tại trên địa bàn xã Hát Môn sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Địa phương kiến nghị nhiều nội dung quan trọng
Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hát Môn đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo sở, ngành 5 nội dung công việc còn tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn xã. Đồng thời, đề xuất UBND TP xem xét hướng dẫn tháo gỡ.
Theo đó, Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên nêu kiến nghị về việc cải tạo dòng sông Đáy cổ (sông Hát). Đoạn sông Đáy cổ có chiều dài khoảng 7,8km chảy qua địa bàn. Dòng sông này từng giữ vai trò là tuyến dẫn nước tự nhiên, cung cấp nguồn tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân địa phương.
Đặc biệt, dòng sông này còn lưu giữ giá trị lịch sử sâu sắc khi gắn với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hiện được xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt. Tuy nhiên, đến nay dòng sông đã bị bồi lấp, thu hẹp và suy thoái nghiêm trọng. Do đó, đề nghị UBND TP xem xét chủ trương, chỉ đạo khảo sát thực hiện dự án nạo vét lòng sông, cứng hóa 2 bên bờ và bổ trợ nước từ sông Hồng nhằm khôi phục lại dòng sông Đáy cổ.

Quang cảnh hội nghị.
Về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, lãnh đão xã Hát Môn kiến nghị: đầu tư xây dựng 2 cầu bắc qua sông Đáy, kết nối giữa xã Hát Môn và xã Dương Hòa. Việc đầu tư xây dựng lại 2 cây cầu này là cần thiết và cấp bách, không chỉ khắc phục nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới phát triển đồng bộ hạ tầng giữa các xã thuộc hai huyện cũ (nay là xã Hát Môn và xã Dương Hòa).
Chấp thuận giải pháp hạ cốt đê Ngọc Tảo thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn từ km 26+350 đến km 35+550 (qua huyện Phúc Thọ và huyện Thạch Thất trước đây. Đề xuất UBND TP chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội sớm hoàn thiện các thủ tục để trình phê duyệt dự án. Đồng thời, cho phép phương án hạ cơ đê Ngọc Tảo để mở rộng tuyến Quốc lộ 32 để đạt quy mô mặt cắt theo quy hoạch; cho phép nghiên cứu lập chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bờ tả kênh dẫn Cẩm Đình - Hiệp Thuận đi đền Hát Môn; bố trí nguồn vốn cho xã Hát Môn để triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 32 đi tỉnh lộ 420, kết nối 08 cụm công nghiệp với tuyến Quốc lộ 32, tỉnh lộ 420, trục Hồ Tây - Ba Vì theo quy hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp trên địa bàn xã.
Tiếp đến, lãnh đạo xã Hát Môn kiến nghị việc thực hiện kết luận thanh tra Dự án xây dựng vườn trồng hoa, cây cảnh tại Khu đất Tân Bồi, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (cũ). Theo đó, Kết luận số 2903 ngày 29/5/2025 của Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình lập, phê duyệt, triển khai và quản lý dự án, đặc biệt là các vi phạm nghiêm trọng về thẩm quyền thu hồi, cho thuê đất, vi phạm pháp luật về đê điều, xây dựng công trình trái phép và tình trạng lấn chiếm đất công, hành lang thoát lũ sông Đáy với diện tích lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý đất đai, đê điều và môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay do nhiều nguyên nhân chưa thể thực hiện các nội dung theo kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên báo cáo tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo xã cũng kiến nghị về việc xử lý các tồn tại liên quan đến đất đai tại khu Đầm Bến và Tây Quán Hạ (xã Liên Hiệp cũ). Căn cứ Kết luận số 63 ngày 8/1/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường: “các trường hợp vi phạm thuộc khu vực Tây Quán Hạ, khu vực Đường Dúng và khu Đầm Bến của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ đã xảy ra từ lâu. Các hộ đã xây dựng xưởng sản xuất kiên cố, đầu tư nhiều tài sản trên đất và hiện trạng đang trực tiếp sản xuất kinh doanh mặt hàng cơ khí, nông sản... UBND xã Hát Môn đề xuất UBND TP và Sở Nông nghiệp và Môi trường cho phép địa phương được tiếp tục ký hợp đồng cho các hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất hiện đang trực tiếp sản xuất kinh doanh tại khu Đầm Bến và Tây Quán Hạ thuê đất thu tiền hàng năm, trong thời gian ngắn hạn (5 năm, mỗi lần gia hạn).
Kiến nghị cuối cùng, đó là thành lập 6 cụm công nghiệp mới trên địa bàn xã Hát Môn; đề nghị Sở Công thương tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, sớm quyết định thành lập đối với 6 cụm công nghiệp nêu trên để tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.
Cũng tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo xã Hát Môn báo cáo; đại diện các sở, ban ngành của TP đã nêu ý kiến đóng góp, đồng thời đưa ra những đề xuất phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn xã Hát Môn hiện nay nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại…
Rà soát giải quyết sớm theo đúng pháp luật
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã Hát Môn thời gian qua đã chủ động hoàn thành khối lượng lớn công việc. Điều này cho thấy, triển khai thực hiện vận hành mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu kết luận tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đồng tình với những ý kiến đề xuất, của xã Hát Môn. Đối với việc cải tạo sông Đáy (sông Hát cổ), cứng hóa 2 bên bờ và bổ cập nước từ sông Hồng, đồng chí Phó Chủ tịch cho biết, về việc này giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu tổng thể triển khai làm dự án với phương án tối ưu nhất. Một số đoạn cần thiết thì nạo vét, khơi thông dòng chảy… Về lâu dài cần tính toán nghiên cứu giải bài toán một cách tối ưu nhất để phát huy tiềm năng của dòng sông Hát cổ.
Đối với chủ trương đầu tư dự án tuyến đường đê, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu phải bám theo tiêu chí mở rộng mặt cắt tối đa. Tuỳ theo từng địa bàn, vị trí nhưng tối thiểu phải đảm bảo 2 làn xe; đảm bảo tải trọng. Đồng bộ với mạng lưới giao thông khu vực. Cùng với đó, luôn duy trì chỉnh trang các tuyến giao thông đê gọn gàng và sạch...
Liên quan đến sai phạm tại dự án xây dựng vườn trồng hoa, cây cảnh tại Khu đất Tân Bồi, xã Hiệp Thuận cũ (Dự án Hoa Bay) đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền lưu ý Sở Nông nghiệp và Môi cùng sở, ngành liên quan tập trung phối hợp để tháo gỡ tồn tại dựa trên quy định của pháp luật, Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND quy định về việc “sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái”, “sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông có đê để sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm”; và căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết sớm nhất những khó khăn, tồn tại ở địa bàn xã Hát Môn...

Xã Hát Môn phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện đại, bền vững
Kinhtedothi - Sáng 6/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hát Môn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 245 đại biểu chính thức đại diện cho 2.592 đảng viên thuộc 95 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy xã. Dự chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, cùng các đồng chí trong Đoàn công tác chỉ đạo Đại hội số 07 của Thành ủy tham dự…

Xã Hát Môn thành lập 12 tổ công tác chỉ đạo Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc
Kinhtedothi - Đảng uỷ xã Hát Môn (TP Hà Nội) vừa ban hành Quyết định số 156-QĐ/ĐU về thành lập 12 tổ công tác phụ trách, theo dõi các hội nghị, đại hội của các tổ chức Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuổi trẻ xã Hát Môn hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp
Kinhtedothi - Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc đồng hành cùng người dân và xây dựng chính quyền số, từ ngày 7/7 đến 30/7/2025, Đoàn xã Hát Môn (TP Hà Nội) thành lập và triển khai ra quân “Đội hình Thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.