Hà Nội tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch đầu tư công

Hồng Thái - Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, khối lượng, nhiệm vụ phải thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công từ nay đến hết năm 2024 rất lớn; do đó, các đơn vị cần tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Ngày 26/3, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh. Tham dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo UBND TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị

Hội nghị giao ban tập trung vào 4 nội dung: triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024); công tác bàn giao, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn TP; thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 - 2025) và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025; sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

Năm 2024, kế hoạch bố trí vốn 81.033 tỷ đồng

Trình bày báo cáo thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, tổng nguồn kế hoạch trung hạn của toàn TP đến nay 340.153 tỷ đồng. Đến nay, TP đã thực hiện phân bổ năm 2021 là 46.141 tỷ đồng, năm 2022 là 51.583 tỷ đồng, năm 2023 là 57.305 tỷ đồng, năm 2024 là 81.033 tỷ đồng.

Kết quả và tỷ lệ giải ngân trong giai đoạn qua các năm có chiều hướng tăng lên. Trong đó, tổng nguồn kế hoạch 5 năm của toàn TP đến nay là 340.153 tỷ đồng, trong đó kế hoạch bố trí vốn năm 2024 là 81.033 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP, lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí từ năm 2021 đến nay là 144.878 tỷ đồng (đạt 57%); còn phải bố trí từ nay đến hết năm 2025 là 109.437 tỷ đồng (tương đương 43% tổng kế hoạch vốn trung hạn). Đối với tình hình triển khai các dự án cấp TP, đến nay đã hoàn thành 230 dự án giai đoạn 2021-2023 và dự kiến tiếp tục hoàn thành 115 dự án trong năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị.  
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị.  

Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, TP được giao là 81.033 tỷ đồng; chi đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 521 tỷ đồng. Đến ngày 20/3/2024 toàn TP giải ngân đạt 7.019 tỷ đồng (tương đương 8,7% kế hoạch). Số kinh phí còn phải giải ngân là 74.014 tỷ đồng (gấp 1,3 lần so với cả kế hoạch năm 2023).

Đánh giá khả năng thực hiện, cam kết giải ngân của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, đối với dự án cấp TP, dự án sử dụng vốn ngân sách cấp TP hỗ trợ mục tiêu cấp huyện cơ bản các đơn vị đều phấn đấu, cam kết giải ngân trên 95% kế hoạch giao. Đối với các dự án sử dụng 100% vốn ngân sách cấp huyện, 29/30 quận, huyện, thị xã dự kiến, cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Thời gian tới, đối với các dự án cấp thành phố, TP sẽ rà soát, xác định khả năng thực hiện khả thi, khả năng giải ngân trong năm 2024, 2025. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đánh giá tính khả thi về nguồn lực, khả năng thực hiện của các dự án, Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát, báo cáo Thành uỷ, HĐND TP tại kỳ họp HĐND TP tháng 7/2024 một số nội dung cụ thể.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, TP sẽ rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp sang kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành xây dựng định hướng phát triển ngành, lĩnh vực nói chung, định hướng kế hoạch đầu tư của ngành trong giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, cân đối nguồn vốn, nghiên cứu, lựa chọn danh mục dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ

Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công hiện nay. Đối với các dự án hỗ trợ mục tiêu cấp huyện, các đại biểu đồng thuận với chủ trương của thành phố cho rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch năm 2024 cấp huyện để bố trí đủ kế hoạch vốn đối ứng hoàn thành dự án ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu; chỉ bố trí vốn cho các dự án mới của cấp huyện khi đã bố trí đủ vốn đối ứng.

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Anh Quân quan tâm đến kết quả thực hiện Kế hoạch trung hạn và năm 2024. Cụ thể, kế hoạch năm 2024 của thành phố được giao là 81.033 tỷ đồng và con số này cao hơn mức của năm 2023 là 54.100 tỷ đồng. Vì thế, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm Kế hoạch đề ra.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Lê Anh Quân, đến kỳ họp tháng 3/2024, trong trường hợp HĐND TP phê duyệt chủ trương toàn bộ 16 dự án UBND TP trình, sẽ còn 63 dự án thuộc danh mục dự kiến nguồn vốn, chưa phê chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến là 163.971 tỷ đồng và 180 dự án được phê duyệt chủ trương nhưng chưa được phê duyệt dự án. Đây là nguồn lực rất lớn để chúng ta hấp thụ vốn, song các quận, huyện hiện còn gặp nhiều khó khăn trong giải ngân đầu tư công như công tác giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chuyển tiếp kéo dài....

Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu UBND TP triển khai thực hiện các chuyên đề gồm: Chuyển nguồn đầu tư; giai đoạn thực hiện; đẩy nhanh việc thanh quyết toán; các vấn đề hỗ trợ dự án. Với các chuyên đề này, Hà Nội sẽ tập trung làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để qua đó đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện các dự án đầu tư công.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Nguyễn Chí Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Nguyễn Chí Cường phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trao đổi về tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2024-2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Nguyễn Chí Cường cho biết, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP có 1 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư là Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường từ cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Hiện nay Sở Kế hoạch Đầu tư đang rà soát để báo cáo UBND TP xem xét chuyển đổi từ hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công.

Liên quan tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Nguyễn Chí Cường cho hay, qua rà soát, đến nay còn 4 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án. Vì thế, Ban Quản lý đang tập trung triển khai thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư và dự kiến được cấp có thẩm quyền phê duyệt 4/4 dự án trong quý II, III/2024.

Về tình hình triển khai, công tác giải ngân kế hoạch đã bố trí cho các dự án đang triển khai thực hiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP cho biết, đến nay có 14/52 dự án đã hoàn thành. Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành 23 dự án trong 2 năm 2024 và 2025 và hoàn thành 14 dự án giai đoạn sau năm 2025.