Hà Nội: thắt chặt trật tự an toàn giao thông đường thủy

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng CSGT Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thiết lập trật tự an toàn giao thông các tuyến đường thuỷ nội địa. Nhiều trường hợp vi phạm pháp luật đã kịp thời bị ngăn chặn.

Cao điểm xử lý vi phạm đường sông

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ), Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm.

Kế hoạch nhằm mục đích, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của người tham gia giao thông; tập trung xây dựng hình ảnh cán bộ thực thi pháp luật “Liêm chính, nhân văn, tận tâm, vì dân phục vụ”; ngăn chặn có hiệu quả những vi phạm pháp luật về giao thông ĐTNĐ; kiềm chế tai nạn giao thông ĐTNĐ, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng nhất là trong lĩnh vực vận tải hành khách trên đường thủy nội địa.

Phòng CSGT huy động các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ những giải pháp, biện pháp, để thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến giao thông ĐTNĐ; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên ĐTNĐ của lực lượng Cảnh sát đường thủy nâng cao hiệu lực, ý thức trách nhiệm tính chuyên nghiệp, hiệu quả công tác phối hợp quản lý Nhà nước về giao thông ĐTNĐ của nhiều cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu chở hàng hoá.
Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu chở hàng hoá.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tiến hành tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông ĐTNĐ, các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tập trung tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, chủ bến khách, người tham gia giao thông về trang bị, sử dụng phao áo, dụng cụ nổi cứu sinh, chở hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, đúng vạch mớn nước an toàn, chở người đúng số người quy định; phương tiện tham gia giao thông đảm bảo điều kiện hoạt động của phương tiện... Đồng thời, tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” các giai đoạn tiếp theo.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ cũng tiến hành kiểm tra các lỗi như: phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện; chở quá số người quy định; phương tiện neo đậu, chuyển tải hàng hóa không đúng quy định; phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát sỏi; người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng chỉ chuyên môn, vi phạm trong hoạt động xếp, dỡ hàng hóa trên tuyến đường thủy nội địa...

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 02/6/2024, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý 1058 trường hợp, xử phạt thành tiền 5.300.160.500 đồng”.

Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu bị xử phạt là, chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn có 909 trường hợp; 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; vi phạm về hoán cải phương tiện 10 trường hợp; tạm giữ 966 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, 5 giấy thế chấp ngân hàng, 3 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, 12 giấy an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, 2 giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, 8 quyết định/giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

 Xử lý nghiêm vi phạm

Một tàu hút cát bị bắt giữ ngày 3/6.
Một tàu hút cát bị bắt giữ ngày 3/6.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT thông tin, qua công tác đấu tranh, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã tiến hành bắt giữ 17 vụ với 61 đối tượng và 25 phương tiện thủy (9 tàu hút tự hành, 6 tàu hút sang mạn, 6 tàu chở hàng) khai thác cát trái phép. Đơn vị trực tiếp thiết lập hồ sơ đề xuất các cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi khai thác cát trái phép đối với 8 đối tượng, phạt thành tiền 2.860.156.500 đồng, tịch thu 1 tàu thủy, 611,6 mở cát; hiện còn 3 vụ việc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Gần đây nhất, sáng ngày 3/6, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp với lực lượng của Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT); Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Đan Phượng tiến hành trinh sát, mật phục trên sông Hồng đoạn qua xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã phát hiện hai phương tiện thủy có hành vi đáng ngờ nên tổ chức kiểm tra.

Lúc này, 1 phương tiện thủy không số kiểm soát được gắn các thiết bị khai thác cát đang “ăn hàng” từ lòng sông Hồng bơm lên khoang chứa hàng của phương tiện tàu thủy gắn số đăng ký NB-8667.

Tiến hành kiểm tra tàu không số kiểm soát thời điểm trên có hai người gồm Đỗ Bá Th. (SN 1988; trú tại huyện Yên Mô, Ninh Bình) và Phan Đình Ch. (SN 1985; trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội).

Cả hai khi làm việc với Cảnh sát đều không xuất trình được giấy tờ liên quan tới phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

Tương tự, Cảnh sát kiểm tra tàu thủy số đăng ký NB-8667 cũng có hai người là Trần Văn T. (SN 1991; trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình) và Trân Văn Ch. (SN 1987; trú tại huyện Ý Yên, Nam Định).

Làm việc với Cảnh sát, anh T. và anh Ch. không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định.

Sơ bộ tại thời điểm kiểm tra trong khoang chứa hàng của phương tiện thủy NB-8667 có khoảng 400m3 cát. Hiện Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập hồ sơ, đưa hai phương tiện về tạm giữ tại Cảng Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đại diện lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phân công cán bộ chủ động nắm tình hình, đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức sử dụng có hiệu quả mạng lưới cơ sở bí mật thời nắm bắt tình hình, thông tin liên quan đến ANTT và trật tự ATXH trên tuyến địa bàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phát sinh các điểm phức tạp.