Hà Nội: Thời tiết đẹp trong ngày 30 Tết

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 15/2, tại Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C.

Theo đó, thời tiết ngày 15/2 tức (30 Tết Nguyên Đán) trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ C.
 
Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm nay (15/12):
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ; có nơi trên 30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 oC, nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, có nơi trên 27 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C; phía nam 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ; phía Nam 28-31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.