Hà Nội: thu giữ hơn 2200 đồ chơi trẻ em nhập lậu
Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-QLTT ngày 13/8/2025 của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội về triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm và phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra cơ sở kinh tại trong ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu là hàng nhập lậu...
Qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát cơ sở này đang bày bán 2.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đây là số hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua sắm đồ chơi dịp Trung thu tăng cao.
Đội trưởng Đội QLTT số 1 Hoàng Đại Nghĩa cho biết, ngoài vi phạm về nguồn gốc hàng hóa, hộ kinh doanh còn sở hữu và sử dụng website thương mại điện tử tiemquatang.com để kinh doanh hàng hóa, cho phép đặt hàng trực tuyến nhưng không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Website này cũng không công bố đầy đủ thông tin về chủ sở hữu và thông tin hàng hóa, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc tra cứu, kiểm chứng tính hợp pháp và chất lượng sản phẩm.

Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) thu giữ đồ chơi Trung thu nhập lậu tại ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn. Ảnh: Hoài Nam
“Việc phát hiện cơ sở kinh doanh lợi dụng thương mại điện tử để buôn bán hàng lậu cho thấy tình trạng buôn bán đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Trung thu. Những sản phẩm này không chỉ cạnh tranh không lành mạnh với hàng hóa sản xuất trong nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em do không được kiểm định chất lượng, không có nhãn mác hướng dẫn rõ ràng” - ông Hoàng Đại Nghĩa cảnh báo.
Đội QLTT số 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh với nhiều hành vi vi phạm: kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không thông báo website thương mại điện tử bán hàng; công bố không đầy đủ thông tin về chủ sở hữu cũng như hàng hóa trên website thương mại điện tử.
Nhằm ngăn chặn hiện tượng buôn lậu đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu, lực lượng QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, công tác kiểm tra thương mại điện tử sẽ được lực lượng chức năng chú trọng hơn nữa, bởi đây là kênh bán hàng ngày càng phổ biến và dễ bị lợi dụng để kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Không để đồ chơi nhập lậu tràn vào thị trường Tết Trung thu
Kinhtedothi - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu nên sức mua mặt hàng đồ chơi tăng trưởng mạnh mẽ. Lợi dụng dịp này, không ít đối tượng kinh doanh đồ chơi trẻ em tung ra thị trường những mặt hàng nhập lậu mang tính bạo lực, kém chất lượng để trục lợi.

Bắc Ninh: phát hiện hơn 4.000 sản phẩm bánh Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc
Kinhtedothi-Ngày 24/9/2025, trong đợt cao điểm kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh bánh Trung thu tại số 76 đường Hùng Vương, phường Bắc Giang.

Hà Nội: liên tiếp phát hiện bánh và đồ chơi Trung thu nhập lậu
Kinhtedothi - Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đã tăng cường kiểm tra kiểm soát, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vi phạm liên quan đến bánh Trung thu, kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.